Khoảng 40% trẻ lang thang là người đồng tính

22/07/2014 16:48

Con số trên được Tổ chức cứu trợ Trẻ em Quốc tế (Save the Children International) công bố trong buổi họp báo ra mắt chuỗi sự kiện Vietpride 2014 mới đây tại TP.HCM với chủ đề “Hãy cứ sống. Hãy cứ yêu!”.

Việc trẻ em rời gia đình sớm, tập trung về các thành phố nhưng không có việc làm ổn định dễ trở thành nhóm người lang thang, có cuộc sống bấp bênh thiếu ổn định. Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Lý Hiền Nga – Đại diện Dự án quản trị quyền trẻ em cho biết, trẻ em nói chung có các quyền cơ bản gồm: Quyền sống, được bảo vệ, được phát triển và được tham gia. Tuy nhiên hiện nay trẻ em, đặc biệt là trẻ thuộc cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới (LGBT) đang bị tước đi các quyền nói trên.

Tình trạng trẻ bị đánh đập, bị trêu chọc vì bản thân là người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới khiến quyền được bảo vệ của trẻ bị đe doạ. Ngoài ra, do sự kỳ thị nặng nề trong xã hội mà trẻ em thuộc cộng đồng LGBT không được tham gia nhiều hoạt động như học tập, vui chơi… Mặc khác, bản thân những đứa trẻ này không có cơ hội tiếp cận cũng như hiểu được những quyền mà họ đang được hưởng (đặc biệt là trẻ vùng sâu, vùng xa).

Theo bà Nga, nguyên nhân khiến trẻ em là người thuộc LGBT phải lang thang thường do cha mẹ không chấp nhận, đuổi ra khỏi nhà hoặc bị kỳ thị, bị đánh đập khiến cuộc sống tinh thần lẫn sức khoẻ bị đe doạ. Ngoài ra, một số trẻ em sống ở vùng có tỉ lệ người thuộc cộng đồng LGBT thấp khiến họ cảm thấy đơn độc, muốn tìm các nhóm bạn giống mình để được chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau.

Việc trẻ em rời gia đình sớm, tập trung về các thành phố nhưng không có việc làm ổn định dễ trở thành nhóm người lang thang, có cuộc sống bấp bênh. Uớc tính, có 15-40% trẻ lang thang đường phố là người thuộc LGBT, đây là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương rất cần được quan tâm hỗ trợ.

Để giảm bớt tỉ lệ trẻ em LGBT lang thang, cộng đồng nên có cái nhìn thông cảm hơn, chấp nhận và ủng hộ cũng như chăm sóc đầy đủ mọi mặt giống như những trẻ khác. “Mặc dù họ có sự khác biệt nhưng chúng ta cần tôn vinh sự đa dạng đó chứ không phải là kỳ thị”, bà Nga nói.

Ngược lại, trẻ em thuộc cộng đồng LGBT phải kiên nhẫn, kiên trì khi đưa thông tin cho người thân, gia đình để họ hiểu hơn về bản thân cũng như tìm những người hiểu mình. Nhờ những người cởi mở để trao đổi, nói chuyện với người thân trong gia đình giúp họ từ từ hiểu và thông cảm. Cuối cùng, tìm các thông tin trên mạng, các trung tâm, hội nhóm tư vấn và giúp đỡ hỗ trợ thông tin khi cần thiết.

Tạo nhiều sân chơi, hoạt động giao lưu chung để cộng đồng hiểu hơn về LGBT

Với mong muốn tạo môi trường học tập, gia đình tốt cho trẻ thuộc LGBT, ông Trần Khắc Tùng – Giám đốc Trung tâm ICS (Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của LGBT tại Việt Nam) cho biết hy vọng thời gian tới vấn đề LGBT được đưa vào giáo dục tại nhà trường cũng như trong gia đình.

Bước đầu, ICS sẽ phối hợp với PFLAG (Hội phụ huynh có con thuộc cộng đồng LGBT) tổ chức các buổi giao lưu ngoại khóa trong các trường đại học, trung học phổ thông về các vấn đề liên quan đến LGBT.

Bên cạnh đó, ICS mong muốn liên kết với hội phụ nữ, hội thanh niên giúp các hoạt động được nhân rộng và thu hút sự quan tâm tích cực từ xã hội.

Top