Khánh Hòa: Chen chúc trong cơ sở cai nghiện quá tải

09/12/2019 10:10

Trong khi số người nghiện ma túy tăng cao thì ngược lại, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn Khánh Hòa lại giảm. Thậm chí, cơ sở duy nhất của tỉnh đang trong tình trạng xuống cấp, quá tải nghiêm trọng nhiều tháng nay.

Khu C của cơ sở cai nghiện ma túy nội trú duy nhất tại Khánh Hòa không thể sử dụng, để cỏ mọc 2 năm nay

Gia tăng người nghiện

Thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa cho thấy, hết tháng 10.2019, tổng số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn là 1.839 người.

Trong đó, 13,8% người nghiện đang được quản lý trong cơ sở cai nghiện, 9,7% người trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và 76,5% sinh sống ngoài xã hội. Đa số người nghiện là nam giới, có độ tuổi từ 18 đến 30, và không có việc làm. Khánh Hòa đã có 109/140 xã, phường thị trấn ở 8/9 huyện, thị xã, thành phố có người nghiện, người sử dụng ma túy.

Trong khi đó, Khánh Hòa hiện chỉ có 2 cơ sở điều trị nghiện là Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh) và cơ sở điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone là Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS (TP.Nha Trang). Và chỉ có duy nhất cơ sở cai nghiện cấp tỉnh điều trị nội trú. Trong 5 năm từ 2010-2015, cơ sở này đón 300 người đến điều trị. Thế nhưng trong 2 năm qua, danh sách những người nghiện được đưa đến cơ sở cai nghiện mỗi năm bằng con số của 5 năm trước cộng lại.

Ông Nguyễn Thế Lưu - Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa - cho biết, cơ sở đã quá tải từ tháng 7.2019, hiện có 231 người chữa bệnh theo diện bắt buộc, 23 người cai nghiện tự nguyện.

Tiềm ẩn những mối lo

Có mặt tại cơ sở cai nghiệp ma túy tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi không khỏi ái ngại. Từ năm 2010, tỉnh thành lập cơ sở cai nghiện ma túy với 4 khu, có thể chữa bệnh và cai nghiện tự nguyện cho hàng trăm học viên. Tuy nhiên, khu cai nghiện này đang thành nơi dễ mất an toàn.

Tại khu C, cây dại đã mọc um tùm, cao quá đầu gối. Còn khu D, dãy nhà không còn mái, tường sắp sập, đồ dùng ngổn ngang.

Theo lãnh đạo cơ sở cai nghiện, đây là những gì còn lại của cơn bão vào tháng 12.2017 đến nay vẫn chưa khắc phục được. Khu C và D phải đóng cửa, công năng sử dụng của cơ sở chỉ còn 2 khu A, B. Đỉnh điểm năm qua, có lúc số người cai nghiện vào cơ sở gần 500 người dẫn đến quá tải nghiêm trọng. Thực tế, khu A dành cho người cai nghiện bắt buộc thì mỗi học viên chỉ có chưa đến 4m2.

Nguyễn Văn T (trú Vạn Ninh) vào cơ sở điều trị bắt buộc 4 tháng nói rằng: “Ở đây heo hút, cơ sở vật chất xuống cấp”. Khu B cũng không khá hơn, trước một phòng có sức chứa 15 người thì nay phải tăng thêm 4-5 người.

Việc quá tải tại cơ sở cai nghiện ma túy khiến đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) ở đây luôn trong tình trạng căng thẳng. Toàn bộ cơ sở có 38 người, quản lý gần 250 người nghiện. “Áp lực quá nên năm nay, có 2 cán bộ xin nghỉ việc. Cơ sở đang thiếu 11 cán bộ nên anh em phải tăng giờ làm, tăng cường quản lý các học viên” - ông Nguyễn Thế Lưu nói.

Ông Nguyễn Đình Tân, Giám đốc Cơ sở cai nghiện tỉnh Khánh Hòa, cho hay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có đề án sửa chữa, nâng cấp 2 khu nhà C và D. Tuy nhiên, đến nay, sở vẫn đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Top