Kenya: Phụ nữ cao tuổi học cách chống bạo lực tình dục

06/07/2015 16:25

Những tưởng chỉ có các cô gái trẻ mới bị hãm hiếp, thế nhưng tại các khu ổ chuột của Kenya, mỗi tháng có đến ba cucus (tiếng địa phương dung để gọi các bà lão) bị tấn công tình dục. Trước thực trạng này, các cucus đã phải tự học cách để bảo vệ mình.

Đến Nairobi, thành phố lớn nhất của Kenya,  bạn có thể bắt gặp hình ảnh của hơn 200 phụ nữ cao tuổi (có người độ tuổi lên đến 105) đang học cách bảo vệ bản thân trước nạn bạo lực tình dục diễn ra hàng ngày. Các lớp học này được tổ chức ngay tại những khu ổ chuột rải rác khắp thành phố. 

Lớp học chống bạo lực tình dục cho các cucus tại Kenya

Các cucus đang tìm hiểu làm thế nào để tự vệ, đánh trả lại những kẻ tấn công họ bằng tay không. Với những phụ nữ không có sức kháng cự thì họ sẽ được dạy những “chiêu” khác để đối phó. 

Các lớp học này được phổ biến từ năm 2012 và được mở rộng với bảy lớp học trên toàn thành phố. 

Người “khởi đầu” các lớp học là Jake Sinclair, một công dân Mỹ. Ông đã bắt đầu dự án cùng với vợ của mình sau khi nghe câu chuyện kinh dị về bạo lực tình dục tại khu ổ chuột Korogocho của Nairobi.

"Những người đàn ông ở đây cho rằng sau khi họ làm một việc sai trái thì việc quan hệ với một phụ nữ lớn tuổi sẽ giúp họ rửa sạch tội lỗi. Hai đến ba người phụ nữ cao tuổi trong các khu ổ chuột đã bị hãm hiếp mỗi tháng, một số bị hãm hiếp cho đến chết. Thật đau lòng mỗi khi tìm thấy thi thể của người phụ nữ nào đó”, Jake Sinclair nói.

Các lớp học chống bạo lực tình dục này đang được phát triển tại các trường trung học ở Nairobi với sự tham gia của 130 nghìn học sinh. Các học sinh cũng được hướng dẫn cách tự bảo vệ mình. Sự kiện này nhận được rất nhiều người ủng hộ.

Bà Mary Njoki Wainaina (85 tuổi, làm nghề thu thập và tái chế nhựa phế thải) tâm sự: "Ở đất nước của chúng tôi, không ai biết khi nào bạn có thể bị chặn lại giữa đường, bị đánh thuốc mê và cưỡng hiếp một cách thô bạo".

Những người phụ nữ cho rằng việc phổ biến các lớp học chống bạo lực là rất cần thiết đối với phụ nữ Kenya. Tại đây họ học được rất nhiều điều bổ ích và họ có thể sử dụng những kiến thức của mình để dạy lại cho con cháu của mình.

Top