Israel tìm cách mở thêm các cơ sở điều trị cho gái mại dâm nghiện ma túy

26/05/2020 15:02

Hàng chục phụ nữ hành nghề mại dâm tìm kiếm sự giúp đỡ khi họ gặp khó khăn trong việc mua thuốc do khủng hoảng coronavirus. Israel hiện chỉ có một cơ sở để điều trị cho phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của mại dâm, ma túy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Bộ Y tế Israel đang mở rộng các chương trình dành cho phụ nữ mại dâm nghiện ma túy và đang trải qua giai đoạn kiệt quệ trong cuộc khủng hoảng coronavirus.
 
Bộ đã yêu cầu nhà nước cho phép mở thêm các trung tâm cai nghiện ma túy nội trú cho phụ nữ, ngoài một trung tâm hoạt động ở miền trung Israel.

Giám đốc bộ phận lạm dụng chất gây nghiện của Bộ Y tế, Tiến sĩ Paula Rushka cho biế, có một danh sách chờ gồm 40 phụ nữ mà cô mô tả là những trường hợp khẩn cấp, cùng với hàng chục phụ nữ khác đang gặp nạn và cần được điều trị.

Trong yêu cầu của mình với Cơ quan Quản lý mua sắm Chính phủ, Bộ Y tế giải thích rằng hầu hết phụ nữ tham gia mại dâm sử dụng ma túy và các chất hướng thần để ngăn chặn các chấn thương do bạo lực tình dục. Gần đây, đại dịch coronavirus và việc đóng cửa biên giới khiến phụ nữ mại dâm khó tìm kiếm ma túy và các chất kích thích trên thị trường chợ đen, cục cảnh sát cho biết. Kết quả là, một số lượng lớn những phụ nữ này đang bị khủng hoảng tinh thần rất lớn, với các triệu chứng cai khắc nghiệt. Họ đã nộp đơn vào các trung tâm cai nghiện nội trú để được hỗ trợ khẩn cấp.

Hiện tại chỉ có một cơ sở như vậy được chỉ định dành riêng cho gái mại dâm ở Israel - trung tâm Letzidech ở Yehud, nơi điều trị cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, cũng như phụ nữ chuyển giới. Trung tâm chỉ có 12 giường, liên tục hoạt động với công suất tối đa và có một danh sách chờ dài.
 
Bộ Y tế hiện đang tìm cách làm việc với hai trung tâm cai nghiện tư nhân để có thêm thêm 20 giường điều trị; 15 tại trung tâm Emil ở Netanya và 5 tại trung tâm Nika ở Petah Tikva. Theo Bộ này, các trung tâm nói trên đáp ứng yêu cầu vì họ có phòng riêng cho phụ nữ, nhân viên chuyên nghiệp chủ yếu là phụ nữ và có không gian để nhận bệnh nhân mới.

Hầu hết phụ nữ làm việc trong nghề mại dâm là những người nghiện. Thời kỳ coronavirus đã mở ra một cơ hội để điều trị cho họ, và điều quan trọng là họ nhận được hỗ trợ ngay lập tức.

Phụ nữ được nhận vào trại cai nghiện nội trú sống tại cơ sở sáu tuần, trong thời gian đó họ nhận được sự giúp đỡ thông qua liệu pháp tâm lý và nhóm. Họ cũng được kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục và được đưa ra một kế hoạch để khôi phục sức khỏe nói chung. Phục hồi chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình dài được tiếp tục trong các khuôn khổ cộng đồng do Bộ Xã hội điều hành.

Top