Iran: Hàng triệu người đang chiến đấu với chứng nghiện ma túy

22/05/2015 17:25

Ít nhất 6 triệu người Iran hiện đang chiến đấu với các vấn đề liên quan đến ma túy cũng giống như việc cộng hòa Hồi giáo này tiếp tục phải đối phó với một ngành công nghiệp buôn bán ma túy đang phát triển.

Ảnh minh họa

Tờ Financial Times báo cáo con số hồi đầu năm 2015 cho thấy, ước tính có khoảng 1,3 triệu người đang được điều trị chứng nghiện ma túy tại Iran. Các trung tâm phục hồi chức năng không còn đủ chỗ để có thể chứa số lượng ngày càng tăng những người nghiện tìm kiếm sự giúp đỡ này.

Thị trường ma túy Iran là một trong những thị trường linh hoạt. Thuốc phiện vẫn tiếp tục được phổ biến tại quốc gia này do nó được liên tục cung cấp bởi một quốc gia láng giềng Afghanistan - nơi sản xuất thuốc phiện và chiếm hơn 90% thị trường heroin của thế giới vào năm 2014, theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm.

"Địa lý là một vấn đề lớn ở đây. Iran là một tuyến đường vận chuyển chính cho các loại ma túy bất hợp pháp từ Afghanistan và Pakistan để sang châu Âu và những quốc gia khác trên thế giới", ông Trita Parsi, Chủ tịch của Hội đồng người Mỹ gốc Iran nói với tờ tin tức Al Arabiya của Ai Cập.

Phần lớn ma túy, thuốc phiện được chế biến trong những phòng thí nghiệm ở biên giới Tây Bắc Pakistan và Nangarhai của Afghanistan. Thuốc phiện chế biến tại đây được chuyển vào Iran và xứ khác bằng con đường Baluchistan, bằng đường biển qua Karachi (thủ đô Pakistan) và qua Vịnh Arabian để xuất khẩu vào châu Âu.

Sheesheh hay methamphetamine dạng tinh thể, là loại ma túy phổ biến ở Iran. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, Iran là quốc gia nhập khẩu chất pseudoephedrin lớn thứ tư trên thế giới. Đây là một hóa chất chính được sử dụng để tạo ra meth dạng tinh thể.

Top