IS “săn trinh nữ” làm nô lệ tình dục ở Syria

22/05/2015 14:42

Đại diện của Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục đã tiết lộ, khủng bố IS đã săn lùng những “trinh nữ” xinh đẹp nhất để gửi tới thị trường ở Syria để bán cho người trả giá cao.

Những "trinh nữ" bị các tay súng IS bắt cóc

Sau khi các tay súng tấn công các ngôi làng, họ đã tiến hành kiểm tra trinh tiết, đánh giá và gửi họ đến “thị trường” ở thành phố Raqqa. Thành phố Raqqa, thủ phủ của Syria đang được cho là nơi các cô gái bị buôn bán tình dục.

Những nhân viên của Liên Hợp Quốc cho biết, họ phát hiện ra mức độ khủng khiếp của tội phạm tình dục ở Nhà nước Hồi giáo đối với phụ nữ trẻ, đặc biệt từ cộng đồng thiểu số Yazidi sau khi thu thập thông tin từ Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Jordan.

Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, IS đã tạo ra “hệ thống tội phạm tình dục” đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Yazidi sau vụ bắt cóc hơn 200 người ở miền bắc Iraq vào tháng 8 năm ngoái.

Những người đẹp nhất được gửi đến nơi bán thông qua nguồn của Nhà nước Hồi giáo. Đầu tiên họ chào bán cho các nhà lãnh đạo, tiếp theo là các tiểu vương và cuối cùng là đến lính.

Mỗi người mua thường sở hữu ba hoặc bốn cô gái và giữ họ trong một vài tháng trước khi chúng cảm thấy chán và bán cô gái kia một lần nữa.

Zainab Bangura cho biết: “Chúng tôi có nghe nói một cô gái được giao dịch đến 22 lần và một nhà lãnh đạo Takfiri đã khắc tên mình lên tay cô gái để chứng tỏ cô là “tài sản" của mình.

Hàng chục nghìn thành viên IS hy vọng họ sẽ có được người phụ nữ của mình sau khi tuyển dụng. Các phần tử cực đoan cấm các cô gái sử dụng khăn trùm đầu sau khi một số cô gái sử dụng chúng để tự tử. Một cô gái trẻ khác đã bị thiêu sống ngay lập tức sau khi từ chối “trao đổi tình dục”.

IS đã phát hành một số hình ảnh khủng khiếp và các video cho thấy các chiến binh vũ trang diễu hành trên đường phố, công khai xử tử tất cả những cô gái không tuân theo luật Sharia.

Tuy nhiên không phải tất cả các cô gái bị bắt cóc đều được đưa đến trung tâm thành phố. Nhân viên cứu trợ cho biết, trước đó một bé gái 9 tuổi đã mang thai do bị 10 tay súng IS hãm hiếp.

Một cô gái Yazidi bị bắt cóc từ Mosul mô tả rằng, những tay súng IS đã xông vào thị trấn của cô, bắt giữ những cô gái trẻ, đưa tới một nhà kho sau đó hãm hiếp và đánh đập các cô gái.
Top