Học sinh Nhật Bản cởi mở hơn với việc sử dụng cần sa

24/06/2019 10:07

Học sinh trung học Nhật Bản đang trở nên cởi mở hơn với việc sử dụng cần sa, một phần do ảnh hưởng của internet, một cuộc khảo sát chính thức cho thấy.

Trong cuộc khảo sát mới nhất thực hiện hai năm một lần bởi Trung tâm Thần kinh và Tâm thần học Quốc gia Nhật Bản, 1,9% trong số khoảng 70.000 học sinh trung học được thăm dò cho biết không bận tâm về việc sử dụng hoặc chỉ sử dụng một chút cần sa, tỷ lệ này vào năm 2016 là 1,5%.

Trong khi số lượng các trường hợp trẻ vị thành viên sử dụng cần sa ở Nhật Bản đang gia tăng, 0,3% trong số những người được hỏi cho biết đã trải qua việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả chất kích thích. Tỷ lệ này không thay đổi kể từ cuộc khảo sát trước.

Takuya Shimane, một nhà nghiên cứu tại trung tâm phụ trách khảo sát, cho biết việc tiếp xúc với internet ngày càng nhiều là một trong những yếu tố lớn nhất khiến những người trẻ tuổi trở nên cởi mở hơn với ma túy bất hợp pháp và điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về các tác hại của ma túy và các chất kích thích.

Theo ông Shimane, không có nghi ngờ gì về việc thanh thiếu niên bị ảnh hưởng khi xem các video về việc sử dụng ma túy và tiếp nhận các thông tin về việc cần sa được hợp pháp hóa ở nước ngoài", theo ông Shimane.

Cuộc khảo sát trên toàn lãnh thổ Nhật Bản được thực hiện từ tháng 9-12/2018 và bao gồm 183 trường học trên cả nước.

Top