Hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự nâng cao năng lực phòng, chống AIDS

04/05/2012 17:01

Hiện nay, các nhóm xã hội dân sự hay tổ chức xã hội dân sự đang làm nên một mặt trận mới trong công cuộc chống lại đại dịch AIDS tại Việt Nam. Bởi vì các nhóm này bắt nguồn từ chính cộng đồng, nơi có những nhóm người đang gặp khó khăn, cần được hỗ trợ nhất. Nên họ là lực lượng chính để triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ ở những địa bàn nóng, vốn rất khó tiếp cận.

Tuy nhiên tổ chức dân sự là một khái niệm khá mới ở Việt Nam, bên cạnh các tổ chức của Chính phủ, quốc tế. Vì thế, hoạt động của các tổ chức này còn gặp rất nhiều khó khăn, như các tiếp cận viên, đồng đẳng viên thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành nhóm, thiếu kinh nghiệm trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

Là một dự án thành phần của Dự án Quỹ toàn cầu, Dự án thành phần VUSTA với tổng kinh phí dự kiến khoảng trên 15 triệu USD, tham gia vào việc thực hiện 4/6 mục tiêu cụ thể của dự án Quỹ Toàn cầu, bao gồm: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV và trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở cộng đồng; cung cấp các dịch vụ nhằm làm giảm tỉ lệ lây nhiễm HIV trong người chích ma túy, phụ nữ bán dâm, đồng tính nam và bạn tình; Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tham gia của các tổ chức xã hội trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS; tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm tối đa hóa những đóng góp của họ vào phòng chống HIV/AIDS.

Hoạt động phân phát bao cao su.

Cùng với VUSTA (với vai trò là cơ quan điều phối), tham gia dự án thành phần VUSTA còn có 2 đơn vị trực thuộc là Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển (COHED) cùng tổ chức Pact Việt Nam. Các đơn vị này sẽ triển khai các tiểu dự án phòng, chống AIDS ở 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Vĩnh Long).

Tính riêng trong quý I năm 2012, số đối tượng nhiễm HIV và nhóm đối tượng nguy cơ cao được Dự án thành phần VUSTA tiếp cận và chăm sóc là hơn 2430 người. Có 36.254 bao cao su đã được phát miễn phí. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2011, VUSTA cũng đã tổ chức 05 lớp tập huấn về các kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS cho các nhóm xã hội dân sự. Bên cạnh đó Dự án cũng theo dõi và hướng dẫn các nhóm tiếp cận và chăm sóc tại nhà những người nhiễm HIV, cung cấp dịch vụ dự phòng cho MSM, bạn tình của người nghiện chích ma túy và bạn tình âm tính của người nhiễm HIV.  

Ngoài ra, VUSTA lên kế hoạch hỗ trợ tại chỗ cho các nhóm về quản lý, củng cố nhân sự, hướng dẫn về các biểu mẫu báo cáo tiếp cận, tài chính, thảo luận với nhóm về các mô hình sinh kế. Dự án khảo sát và đánh giá địa bàn huyện mới để hỗ trợ thành lập các nhóm mới dựa trên nhu cầu cũng như mong muốn của cộng đồng.

Top