Hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội khi công an xã chính quy về xã

15/10/2019 11:38

Theo đánh giá của một số địa phương, từ khi Công an chính quy xuống cơ sở xã thì tội phạm, tệ nạn xã hội giảm nhiều. Lực lượng này cũng hỗ trợ nhiều người cai nghiện, làm lại cuộc đời.

* Tại biên giới, thủ đoạn mà các đối tượng tội phạm ma túy thường dùng đó là rủ rê người dân bản địa, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sử dụng ma túy, khiến họ trở nên lệ thuộc, rồi dần dần biến họ thành công cụ vận chuyển ma túy.

Tại tỉnh Sơn La đã có một số bản giáp biên giới ghi nhận có tới gần 80% dân số lệ thuộc vào ma túy. Vậy nên khi công an chính quy được tăng cường về xã, bên cạnh đấu tranh với tội phạm ma túy thì nhiệm vụ quan trọng được triển khai là tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cho người dân hiểm họa ma túy để họ tránh xa với loại tệ nạn này đồng thời lập hồ sơ những người nghiện để động viên họ đi cai nghiện.
 
Để làm được điều này, ngoài việc không ngại băng rừng, vượt suối đến từng thôn bản thì sự thấu hiểu và sẽ chia mới là yếu tố quan trọng trong việc cảm hóa người nghiện.
 
Cần mẫn, kiên trì ngày ngày các chiến sỹ công an chính quy tăng cường về xã vẫn miệt mài đến từng nhà, từng thôn, từng bản để kiểm tra thăm hỏi thậm chí hướng dẫn những người nghiện sau khi trở về địa phương cách làm ăn kinh tế. Nhờ vậy trong năm 2019 ở huyện Sông Mã tỉnh Sơn La có nhiều người nghiện là đồng bào dân tộc thiểu số sau khi đi cai nghiện trở về thôn bản đã tu chí làm vươn lên thoát nghèo.

* Tân Sơn là xóm trung tâm của xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trên địa bàn xóm có 9 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; một số đối tượng nghiện ma túy từ nơi khác cũng thường xuyên đến xóm Tân Sơn tụ tập sử dụng, mua bán ma túy, gây mất an ninh, trật tự.

Tháng 5 năm 2019, lực lượng Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã Cúc Đường. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Công an xã Cúc Đường đã lập kế hoạch đấu tranh, giải quyết tệ nạn ma túy ở xóm Tân Sơn.

Qua hơn 4 tháng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã đã phát hiện, bắt 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 1 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, vận động 4 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng.

* Pa Vệ Sủ và Thu Lũm được xác định là hai điểm nóng của huyện Mường Tè, có nhiều diễn biến phức tạp cả về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Do là địa bàn biên giới có đường biên, lối mở, lối mòn, nên thường xuyên xảy ra hoạt động mua bán người, buôn bán, sử dụng các chất ma túy; tình trạng người dân xuất cảnh và vượt biên trái phép sang Trung Quốc thường xuyên xảy ra.

Khu vực biên giới phức tạp như vậy, còn tại các thôn nội địa hiện đang có hàng trăm công nhân của các công trình thủy điện xây dựng khiến cho việc quản lý nhân, hộ khẩu rất khó khăn. Trong khi đó, lực lượng công an xã trước đây hầu hết là người địa phương, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế nên khó bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi lực lượng Công an chính quy được tăng cường xuống xã, công tác bảo đảm an ninh trật tư trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy được đẩy lùi. Lực lượng Công an chính quy về tăng cường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; bám sát địa bàn để nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Biên phòng nắm tình hình, theo dõi và quản lý người ở địa phương khác ra vào địa bàn.

Trung tá Sỳ Khù Hừ - một trong 3 cán bộ Công an được Công an huyện Mường Tè điều động và bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Pa Vệ Sủ. Trước diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Trung tá Hừ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp để từng bước quản lý tốt địa bàn.

“Chúng tôi chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an xã tăng cường xuống cơ sở; quản lý tốt việc tạm trú, tạm vắng đối với công nhân và người ngoài xã. Vận động các gia đình có người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện… Đến thời điểm này, đã có hàng chục đối tượng nghiện ma túy được đi cai nghiện tập trung và thực hiện cai nghiện bằng phương pháp uống Methadone tại các điểm do huyện tổ chức... Từ những việc làm cụ thể này nên thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tình trạng phụ nữ địa phương bỏ sang Trung Quốc lấy chồng đã được giảm thiểu”, Trung tá Hừ thông tin.

Top