Hiệu quả mô hình Nhóm Tự lực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

15/04/2015 08:20

Qua 9 tháng triển khai, Dự án Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Bình đã thu được những kết quả tích cực.

Dự án do Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động –Xã hội triển khai với sự tài trợ của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội thông qua Tổ chức liên minh phòng, chống mua bán người (AAT) từ tháng 7⁄2014 đến tháng 3⁄2015. Kết quả, đã có gần 100 nạn nhân bi mua bán trở về tại hai tỉnh Thanh Hoá và Quảng Bình được hỗ trợ, 5 nhóm Tự lực đã được thành lập.

Trao đổi kiến thức phóng tránh mua bán người. Ảnh Internet

Thông qua các hoạt động của Dự án, tại cấp cơ sở, nhận thức của người dân về phòng tránh mua bán người, kiến thức, kỹ năng khi đi làm ăn xa được nâng cao. Với những người là nạn nhân bị mua bán trở về bước đầu đã có sự thay đổi, họ có những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống, công việc, tự tin trong giao tiếp và được hỗ trợ vay vốn để làm ăn, buôn bán. Qua các buổi sinh hoạt nhóm các chị em đã trao đổi, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, sản xuất. Do đó, bước đầu đã giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Quá trình triển khai dự án tại địa phương, đã kêu gọi và lôi kéo được sự quan tâm, tham gia vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương; các ban ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp, triển khai, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên làm công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai dự án còn có một số khó khăn là thời gian triển khai dự án còn hạn chế, quá trình sinh kế từ vốn được vay còn gặp nhiều khó khăn, một số mô hình sinh kế về nông nghiệp do thời tiết không thuận lợi làm phát sinh nhiều loại dịch bệnh.

Nạn nhân bị mua bán trở về không tập trung ở một địa bàn mà rải rác ở khắp các xã, thị trấn trong huyện nên việc tập trung chị em tham gia vào Nhóm tự lực tại địa phương hay triển khai hoạt động phải mất nhiều thời gian. Mạng lưới cộng tác viên tại huyện, xã mới chỉ dừng lại ở những địa bàn được thụ hưởng Dự án.

Trên cơ sở đó, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị Đại sứ quán Anh tiếp tục hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật trong việc nhân rộng mô hình Nhóm tự lực tại các địa phương khác trên cả nước, đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ tại cơ sở làm công tác tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân.

Top