Hành động để mọi trẻ em được an toàn

06/03/2015 16:17

Đó là thông điệp của một clip về cách bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng tình dục đang được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và nhiều bậc phụ huynh chia sẻ.

Clip dài hơn 4 phút đã đưa ra những con số gây sốc cho các bậc phụ huynh. Theo đó, cứ 4 bé gái, 6 bé trai lại có 1 bé bị xâm hại. Độ tuổi trung bình của các em khi bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Có tới 93% các em bé quen kẻ xâm hại mình; 47% khả năng kẻ xâm hại ở trong gia đình hoặc họ hàng.

Clip cách phòng tránh lạm dụng tình dục trẻ em được UNFPA chia sẻ

Đoạn clip cũng đưa ra 3 bước giúp bảo vệ trẻ em khỏi lạm dụng tình dục.

Bước đầu tiền là biết những báo động đối với trẻ.  Theo đó, báo động khi cha mẹ nhìn thấy người lạ đang nhìn vào vùng kín của trẻ nhỏ hoặc dụ dỗ các em nhìn vùng kín của mình; ôm hoặc bế trẻ không đúng cách… Bạn cũng cần biết, việc đưa trẻ đến khu vực vắng mà không có sự cho phép của cha mẹ là báo động bắt cóc.

Nếu bạn nhận ra những báo động ở một trẻ mà bạn không quen, hãy đứng lên bảo vệ trẻ nhỏ và thông báo với gia đình  hay chính quyền địa phương.

“Nếu bạn bảo vệ em nhỏ mà bạn không quen, ai đó sẽ bảo vệ em nhỏ mà bạn quen” Clip chia sẻ.

Cuối cùng, theo clip, hãy chia sẻ những thông tin mà bạn biết được về cách bảo vệ trẻ. Đó là cách mà chúng ta cùng hành động để mọi trẻ được an toàn.

Được biết đây là một đoạn clip của một tổ chức từ thiện có tên How to tell your child (tạm dịch Làm thế nào để kể với con), tổ chức này do một bà mẹ hai con người Ân Độ thành lập với mục đích giáo dục phụ huynh và trẻ em về tình trạng lạm dụng tình dục và cách bảo vệ mình trước lạm dụng tình dục ở trẻ em.

Top