Hai cha con Lebanon bị buộc tội bán 1,6 triệu USD ma túy

21/05/2015 17:37

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Lebanon và con trai của ông, cùng với 9 người khác, những người mà đã giúp họ bán được hơn 1,6 triệu USD heroin, cocaine và crack cocaine trong suốt năm qua.

Ông Julio Aviles (bên trái) và con trai Julio Aviles Jr (bên phải).

Theo đơn khiếu nại hình sự của lực lượng đặc nhiệm ma túy Lebanon, ông Julio Aviles, 46 tuổi, đứng đầu một tổ chức ma túy bất hợp pháp chịu trách nhiệm về hàng nghìn giao dịch ma túy và con trai của ông là Julio Aviles Jr, 21 tuổi, giám sát các hoạt động đóng gói ma túy trong một nhà để xe khi vắng mặt cha mình.

Cảnh sát cho biết, họ đã lục soát nhà để xe và tìm thấy 400 gram heroin với số lượng lớn trị giá hơn 500.000 USD, khoảng 90 gram cocaine, 70 gram crack cocaine và vật liệu đóng gói khác. Tổng trị giá của tất cả số ma túy trên là 1,6 triệu USD.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thu giữ được 3 khẩu súng tay, 10 súng trường và 6 súng ngắn. Hầu hết các khẩu súng đã được báo cáo là bị đánh cắp.

Ông Aviles thú nhận với các nhà điều tra, ông thường trả công nhân của ông 500 USD một tuần để gói heroin, các gói heroin được trộn với oxycodone, Xanax và morphine. Ông cho biết người bán heroin đã được trả 40 USD cho một bó 10 gói và bán lại với 60 - 100 USD cho mỗi gói hoặc nhiều hơn.

Ông và con trai của ông từng phải đối mặt với tội danh tống tiền, rửa tiền, âm mưu, và sở hữu với mục đích để cung cấp. Ông Aviles đã bị giam tại nhà tù Quận Lebanon và bị phạt hơn 1,5 triệu USD tiền bảo lãnh và con trai ông bị phạt hơn 1 triệu USD tiền bảo lãnh.
Top