Hà Lan: Hoạt động mại dâm bị cấm đến tháng 9

26/05/2020 15:04

Khu đèn đỏ là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính ở Amsterdam. Trong khi việc giãn cách xã hội do COVID-19 đang bắt đầu nới lỏng, hoạt động mại dâm không được phép tiếp tục cho đến tháng Chín.

Khu đèn đỏ vắng tanh thời COVID-19

Các nhóm vận động cho biết việc thiếu sự hỗ trợ cho người bán dâm đã cho thấy họ dễ bị tổn thương như thế nào theo luật pháp Hà Lan. Hella Dee (tên nhân vật đã thay đổi) làm việc trong các nhà thổ trong và xung quanh Amsterdam 10 năm qua, nhưng cô không có bất kỳ thu nhập nào kể từ khi lệnh phong tỏa do COVID-19 được thi hành vào tháng 3.

Cô bắt đầu một chiến dịch gây quỹ khi cô nhận ra có rất nhiều đồng nghiệp của mình đang gặp khó khăn về tài chính.

Chiến dịch thu được hơn 20.000 USD để phân phối cho 400 gái mại dâm. Masten Stavast, người thuê 31 cửa sổ cho gái mại dâm ở khu đèn đỏ nổi tiếng của Amsterdam, không hiểu tại sao các tiệm massage lại hoạt động trở lại ở Hà Lan, nhưng gái mại dâm sẽ là nhóm cuối cùng tiếp tục làm việc.

Masten Stavast vừa gửi một đề xuất lên thị trưởng thành phố về qui trình thực hiện công việc của họ một cách an toàn trong thời kì COVID-19 với hy vọng rằng họ có thể được quay trở lại làm việc trước ngày 1 tháng 9.

Trong thời gian phải đóng cửa dịch vụ do đại dịch, những người làm nghề ở phố Đèn đỏ cũng được nhận hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, theo đại diện của họ, số tiền trợ cấp quá ít ỏi, không đủ để họ trả cho chi phí thuê chỗ đắt đỏ, do vậy nhiều người vẫn làm việc chui bất chấp nguy cơ.

Top