Giao lưu nghệ thuật hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

26/11/2014 17:43

Ngày 25/11, tại Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã diễn ra buổi Giao lưu Văn hóa nghệ thuật giữa các vận động viên và sinh viên nhà trường hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức.

 

 Tiết mục biểu diễn của các bạn sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh- Ảnh Tú Mai

Với khẩu hiệu của chiến dịch truyền thông: Đừng vung tay hãy cầm tay, chương trình phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm nay muốn truyền tải những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc tới mọi người dân, để những giá trị văn hóa tốt đẹp thấm sâu vào đời sống của từng gia đình Việt Nam với tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng phản đối những hành động BLGĐ, đặc biệt BLGĐ với phụ nữ và trẻ em gái. Những con số thống kê trong báo cáo hay những số liệu từ các cuộc điều tra về BLGĐ chưa nói hết nỗi đau tinh thần day dứt trong xã hội về BLGĐ.

Buổi giao lưu nghệ thuật có các tiết mục đặc sắc như ca hát, diễn tiểu phẩm, nhảy flashmob, giao lưu với cựu cầu thủ và nghệ sĩ.., tất cả đều hướng về chủ đề gia đình.

Top