Giáo dục giới tính ở Anh: Giới trẻ muốn vào cuộc

16/04/2013 13:00

Theo một cuộc khảo sát mới đây, thanh thiếu niên ở Anh muốn có tiếng nói nhiều hơn trong các bài học về giáo dục giới tính ở trường học.

Trẻ em Anh từ bảy tuổi được làm quen và học về tuổi dậy thì, sự giao hợp trong những bài học về giới tính bắt buộc. Học sinh được dạy về cơ thể nam và nữ, sự sản xuất ra tinh trùng và trứng, trước khi lên cấp hai.

Những bài học với phương pháp giảng dạy mới cho học sinh từ 7 tuổi trở lên tập trung vào tầm quan trọng của các mối quan hệ và hôn nhân, cũng như các nguy cơ về lạm dụng, bạo lực trong gia đình.

Trong những năm đầu tiên của chương trình cấp ba, học sinh Anh được khuyến khích thảo luận về những thói quen khác nhau về tình dục. Phương pháp tránh thai, những bệnh lây qua đường tình dục và nạo phá thai.

Giới trẻ Anh muốn có tiếng nói nhiều hơn trong các bài học về giáo dục giới tính ở trường học. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò ý kiến do Quỹ thiện nguyện cho sức khỏe tình dục thanh niên mang tên Brook đối với hơn 2.000 thiếu niên ở độ tuổi từ 14 tới 18 cho thấy, 40% cho rằng các bài giảng về giới tính trên lớp chỉ đạt ở mức trung bình. 52% cho biết, các mối quan hệ cũng như chủ đề cảm xúc đã không được thảo luận trong lớp. 72% cho rằng họ cần phải được đóng góp về nội dung giáo dục giới tính.

Theo bà Jules Hillier, đại diện quỹ Brook, giới trẻ ở Anh cần được nắm bắt thông tin trung thực và hữu ích về tình dục nhưng giáo viên đã không làm được điều đó.

"Đáng lo ngại là những thông tin trên sẽ không đến từ cha mẹ mà từ các nguồn không chính thống, thậm chí là từ phim ảnh khiêu dâm trên mạng”, bà Hillier cho biết thêm.

Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng 13% thanh thiếu niên cho biết họ học được về tình dục từ giáo viên bộ môn quan hệ giới tính ở trường; 9% cho biết họ nắm được hầu hết các thông tin về quan hệ tình dục từ cha, mẹ hoặc cả hai người. Hơn một phần ba (36%) cho hay họ thu thập hầu hết các thông tin này từ bạn bè và 10% cho biết họ học được từ người bạn trai hoặc bạn gái của mình. 14% học được từ tạp chí, sách, lời bài hát và video hoặc truyền hình; 5% còn lại học về tình dục từ nội dung khiêu dâm trên mạng.

Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Giáo dục Anh cho hay, Bộ Giáo dục đang tiến hành xem xét trên diện rộng về chương trình giảng dạy nhằm khắc phục những thiếu sót trong giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.

 

Top