Gia tăng tử vong do sốc ma túy trong đại dịch

23/10/2020 17:09

Mặc dù dữ liệu quốc gia chưa thống kê đầy đủ, nhưng hiện nay số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ đang trên đà đạt mức cao nhất mọi thời đại. Các chuyên gia về chất gây nghiện đổ lỗi cho đại dịch, đẩy con người đến căng thẳng, cô lập. Điều trị và phục hồi gián đoạn, sử dụng ma túy bất hợp pháp tăng lên.

Cấp cứu một ca sử dụng ma túy quá liều

Matthew Davidson 31 tuổi, cố gắng cai nghiện heroin bằng cách tham gia các buổi gặp nhóm hỗ trợ phục hồi. Anh có công việc yêu thích tại nhà hàng.

Sau đó, đại dịch COVID-19 bùng phát. Davidson mất việc. Anh ở một mình trong căn hộ gần Georgetown, Kentucky. Nhóm hỗ trợ phục hồi đã ngừng các buổi gặp gỡ, khiến anh càng chán nản. Ngày 25/5, bạn gái phát hiện anh đã chết vì dùng ma túy quá liều.

Davidson là một phần của sự gia tăng số ca tử vong do số ma túy xảy ra ở Kentucky vào mùa xuân này. Tính đến cuối tháng 8, tiểu bang này có số ca tử vong bởi sốc ma túy gần bằng cả năm 2019.

Trước khi COVID-19 xuất hiện, Mỹ đang ở giữa đại dịch tử vong do sử dụng thuốc quá liều, với kỷ lục 71.000 ca tử vong vào năm ngoái. Dữ liệu sơ bộ về số ca tử vong từ 9 tiểu bang trong năm nay cho thấy có khả năng sẽ vượt qua con số này.

Sẽ phải mất nhiều tháng để tổng hợp số liệu trên toàn nước Mỹ, bởi khám nghiệm và kiểm tra tốn nhiều thời gian. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố số liệu tính đến tháng 3, thời điểm COVID-19 tăng cao ở vùng Đông Bắc, lệnh giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch bắt đầu áp dụng.

Theo báo cáo của CDC, số ca tử vong đang có xu hướng gia tăng, gần 74.000 ca tử vong do sốc thuốc tính từ tháng 4/2019 đến  tháng 3/2020 so với 68.000 trường hợp cùng kỳ năm ngoái.

Jules Netherland, giám sát nghiên cứu tại Liên minh Chính sách Ma túy, một tổ chức phi lợi nhuận về sử dụng ma túy trái phép, cho biết: "Dữ liệu mới của CDC cho thấy COVID-19 làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nghiện ma túy".

"Trước khi COVID-19 xuất hiện, các ca tử vong do dùng quá liều đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy, năm 2020 có thể sẽ là một năm tồi tệ ngay cả khi không có đại dịch. Nhưng COVID-19 đóng một vai trò làm trầm trọng thêm, mặc dù sẽ mất nhiều năm nghiên cứu để tìm ra chính xác cách thức", Dana Quesinberry, giám sát một dự án của Đại học Kentucky tập trung vào các trường hợp tử vong do dùng thuốc quá liều của bang cho biết.

Dữ liệu có sẵn cho thấy sự tăng tốc về các ca tử vong do dùng ma túy kể từ khi COVID-19 tấn công. Ở hầu hết các bang, số người chết do sốc ma túy cao nhất vào tháng 4 và tháng 5 rồi giảm dần sau đó. Các chuyên gia cảnh báo rằng điều đó không có nghĩa là đỉnh dịch đã qua, số ca sẽ tiếp tục tăng khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

ODMAP, một dự án theo dõi cảnh sát và các cuộc gọi cấp cứu báo cáo nghi ngờ sốc thuốc từ 49 bang tại Mỹ. Dự án này đã tiếp nhận báo cáo sốc thuốc kể từ khi cách ly xã hội tăng 17%, theo thống kê ban đầu.

Jeff Beeson, Phó Giám đốc chương trình tài trợ được liên bang ủy quyền giám sát ODMAP cho biết: "Các con số chỉ ra vấn nạn toàn quốc về quá liều ma túy".

COVID-19 khiến con người  bị thử thách theo mọi hướng

Từ giữa những năm 1990, sự gia tăng các ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ bắt nguồn từ lạm dụng thuốc giảm đau kê đơn có chứa opioid gây nghiện. Dần dần, nhiều người chuyển sang sử dụng các loại ma túy như heroin và fentanyl. Năm 2015, heroin gây ra nhiều ca tử vong nhất. Năm 2016, fentanyl trở thành "kẻ giết người" nhiều nhất.

Hiện chưa có thông tin đầy đủ về loại thuốc sử dụng ở những người nghiện tử vong năm nay, nhưng fentanyl và methamphetamine hiện là những chất giết người phổ biến nhất.

Tiến sĩ Mark Tyndall, một giáo sư y khoa của Đại học British Columbia nghiên cứu về những ca tử vong do sốc ma túy, cho biết đại dịch đã tác động đến việc buôn bán heroin, trong khi đó, meth và fentanyl vẫn tiếp tục sinh sôi. Dịch bệnh cũng tác động đến việc tư vấn và điều trị nghiện. Các buổi tư vấn chuyển sang trực tuyến.

Robert Pack, nghiên cứu về chất nghiện tại Đại học East Tennessee State cho biết kết nối từ buổi tư vấn trực tuyến kém hiệu quả hơn so với gặp mặt, trong khi đó kết nối là một trong những động lực của quá trình phục hồi.

"Với tình trạng mất việc làm, bị cô lập và trầm cảm, con người sẽ bị thử thách theo mọi hướng", Pack nói.

Đó là những gì đã xảy ra với Matthew Davidson ở Kentucky. Matthew Davidson đã chết bởi dùng quá liều fentanyl.
Top