EU kêu gọi họp khẩn về khủng hoảng di cư

01/09/2015 17:12

Liên minh châu Âu đang kêu gọi đàm phán khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đang tăng cao trong khu vực.

Chủ tịch EU cho biết các Bộ trưởng Nội vụ của cả 28 quốc gia thành viên sẽ họp bất thường vào ngày 14/9 tới vì cuộc khủng hoảng đã tới "mức độ chưa từng có".

Di dân tại biên giới Hy Lạp và Macedonia hôm 29/8

Trọng tâm của cuộc thảo luận sẽ bao gồm việc hợp tác, xử lý nạn buôn người và chính sách hồi hương di dân.

Động thái này diễn ra sau khi hàng trăm người bị chết đuối ngoài khơi Địa Trung Hải và 71 người chết ngạt trong một chiếc xe tải ở Áo vào cuốn tuần trước.

Trong tháng 7, lượng di dân đã đạt con số kỷ lục 107.500 người đến biên giới các nước EU.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột tiếp diễn ở Syria là một yếu tố chính khiến lượng người di cư tăng vọt.

Cơ quan biên phòng Hy Lạp, Ý và Hungary đã phải vất vả với làn sóng di dân không chỉ từ đến từ Syria mà còn từ các nước khác trong khu vực Trung Đông và châu Phi.

Hôm 29/8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố các nước liên quan cần nỗ lực ngăn chặn cái chết của những người chạy trốn sang châu Âu và kêu gọi một “phản ứng chính trị tập thể”.

Đức, Pháp và Anh cho rằng EU nên thiết lập một danh sách “các quốc gia xuất xứ an toàn” cho phép hồi hương một số di dân ngay lập tức.

Top