Đóng giả bộ đội để vận chuyển ma túy

14/07/2020 09:10

Một đối tượng giả danh mặc quân phục quân đội vào khu vực biên giới vừa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ khi đang vận chuyển 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp.

 Hoàng Ngọc Tạo và tang vật bị thu giữ

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT 420.2, vào lúc 18h30' ngày 12/7, tại km73, quốc lộ 8A, thuộc địa phận Thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang dùng xe máy biển kiểm soát 38H1 – 05243 để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 6 bánh heron và 7.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Ngọc Tạo khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thành phố Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. Quá trình vận chuyển Tạo đã giả danh mặc quân phục quân đội để vào khu vực biên giới, rồi vận chuyển ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

* Mang ma túy từ TPHCM về Cà Mau bán lại kiếm lời

Trưa 12/7, Công an TP Cà Mau bắt quả tang Lê Trường An (SN 1991, trú tại Bình Phước); Dương Văn Bình (SN 1977, trú tại Cà Mau) và Phạm Thị Thanh Lan (SN 1987, trú tại Khánh Hòa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại Khóm 2, phường 4.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 885 viên nén; 7 bịch nilon bên trong chứa ma túy đá với trọng lượng trên 700gram.

Khai thác nhanh, An thừa nhận mua số ma túy trên từ TPHCM mấy ngày trước. Đến ngày 12/7, An và Lan đem về Cà Mau bán lại cho Bình kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Riêng đối tượng Bình từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Việc bắt quả tang, thu giữ số ma túy trên là một trong những vụ lớn nhất mà Công an TP Cà Mau triệt xóa từ đầu năm 2020 đến nay.

* TPHCM: Hàng loạt tụ điểm karaoke bị kiểm tra

Trong các ngày 11-13/7, công an TPHCM đã kiểm tra hàng loạt tụ điểm karaoke, khách sạn trên địa bàn, phát hiện nhiều đối tượng dương tính ma tuý.

Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Đoàn Dương Minh Nguyên (20 tuổi, trú tại Bình Tân), Trương Văn Khánh (31 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) và Nguyễn Như Anh (30 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quá trình theo dõi nắm địa bàn, rạng sáng 11/7, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Phan Anh trên đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Đoàn Dương Minh Nguyên đang tàng trữ 4,4 gram ma túy và Trương Văn Khánh tàng trữ 1,9 gram ma túy. 28 người có mặt vào thời điểm kiểm tra cũng được đưa về trụ sở công an. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 12 người dương tính ma túy.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng kiểm tra khách sạn Phương Nga trên đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A, phát hiện 6 người (2 nữ, 4 nam) dương tính với ma túy.

Cũng trong ngày 11/7, qua kiểm tra quán karaoke Alibaba trên đường Trần Văn Giàu, công an quận Bình Tân phát hiện Nguyễn Như Anh tàng trữ một lượng lớn ma túy.

Lúc 6h30 sáng 13/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra khách sạn Hoàng Minh trên đường Tỉnh Lộ 10 phường Bình Trị Đông phát hiện 7 người dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính các cơ sở này về các lỗi liên quan đến PCCC, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy.

Top