Đội công tác xã hội tình nguyện: Hiệu quả tốt, khó khăn nhiều

01/12/2015 11:22

Qua khảo sát, kiểm tra của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (Đội tình nguyện) tại các địa phương hoạt động khá hiệu quả, giúp đỡ được nhiều người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, người bán dâm hoàn lương hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động của Đội tình nguyện vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, qua kiểm tra, Đảng ủy, UBND của nhiều xã, phường đã tập trung, quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chú trọng công tác rà soát đối tượng, phối hợp truyên truyền, tập huấn với nhiều nội dung và hình thức phong phú nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó kết hợp vận động, giáo dục thuyết phục, giúp đỡ người nhiễm HIV, người cai nghiện, người điều trị thay thế, người bán dâm về sinh kế đi đôi với biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, tình hình tại nhiều xã phường đã có sự chuyển biến tích cực.

Một buổi sinh hoạt đội công tác xã hội tình nguyện. Ảnh Nhật Thy

Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại địa phương thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập công đồng, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh và các phong trào khác trên địa bàn.

Một số Đội tình nguyện tiêu biểu như, Đội tình nguyện phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã tham gia với các ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại khu vực hẻm 95 đường Đinh Tiên Hoàng, giúp đỡ người cai nghiện hồi gia, tham gia quản lý điều hành hoạt động Điểm tư vấn cai nghiện ma túy. Đội tình nguyện phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức quản lý Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Đến nay, Điểm này đã tổ chức tư vấn cho 53 người nghiện nghiện ma túy, 11 người đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đội tình nguyện xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tư vấn cho 120 lượt người sau cai nghiện, giúp đỡ 2 người sau cai nghiện có chuyển biến tích cực, có việc làm ổn định, không tái nghiện…

Tại tỉnh Lâm Đồng, Đội tình nguyện thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng đã tiếp cận thành công 14 người nghiện ma túy, 4 người mại dâm giúp họ có việc làm, ổn định cuộc sống. Đội thường xuyên phối hợp với các câu lạc bộ (CLB Phụ nữ phòng, chống mại dâm, CLB Hơi thở xanh, CLB Gia đình văn hóa…) tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS.

Tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đội công tác xã hội tình nguyện của phường đã tổ chức tuyên truyền hơn 50 lượt thu hút trên 7000 lượt người tham gia. Đội đã vận động giúp đỡ cho 01 đối tượng vay vốn, 9 đối tượng có việc làm có thu nhập ổn định…

Sự nhiệt tình, tâm huyết, giúp đỡ kịp thời của đội ngũ tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hưu trí, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng đã tạo được thế mạnh trong công tác tiếp cận, giáo dục, cảm hóa đối tượng góp phần giáo dục cảm hóa, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, được chính quyền và nhân dân tin cậy.

Tuy nhiên, nhiều địa phương do còn khó khăn hoặc chưa chủ động bố trí kinh phí cho công tác xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh và hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện. Xã, phường chưa có cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phải kiêm nhiệm rất nhiều việc dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn. Công tác rà soát thống kê người nghiện còn chưa chặt chẽ. Việc phối hợp kiểm tra liên ngành văn hóa, xã hội đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tuy thực hiện khá quyết liệt nhưng kết quả còn hạn chế.

Ngoài những nguyên nhân chủ quan, còn một số nguyên nhân khách quan như số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy không còn phù hợp đã tác động và ảnh hưởng nhất định đến kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trong thời gian qua. Công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho tình nguyện viên vẫn còn nhiều lúng túng…

Để Đội tình nguyện thực sự phát huy được hiệu quả, trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo hơn nữa công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại cơ sở và tạo điều kiện nâng cao vai trò, kiến thức, kỹ năng hoạt động của Đội tình nguyện.

 

Top