Điểm danh các phát minh chống hiếp dâm siêu “độc”

21/10/2014 14:16

Để chống lại nạn hiếp dâm, các nhà sáng chế trên toàn thế giới đã phát minh ra nhiều công cụ “siêu độc” để giúp chị em phụ nữ bảo vệ mình.

Áo ngực chống hiếp dâm

Trước các vụ tấn công tình dục phụ nữ xảy ra như "cơm bữa" ở Ấn Độ, ba sinh viên ngành kỹ thuật của nước này đã cùng nhau sáng chế ra chiếc áo lót giúp chống hiếp dâm.

Chiếc áo lót được đặt tên SHE, có chứa một điện thoại GPS giúp nhắn tin đến phụ huynh hay cảnh sát nếu người mang nó đang bị tấn công, cũng như chứa sẵn một cơ chế tự vệ.

Kẻ quấy rối phụ nữ mặc trang phục này sẽ bị sốc với điện áp 3.800 V khi chạm vào ngực của người mặc. Các cú sốc điện này có thể phát ra đến 82 lần.

Cùng lúc đó, module GSM và GPS sẽ gửi tin nhắn đến 100 số điện thoại khẩn cấp, cũng như đến cha mẹ của người mặc.

Người mặc có thể yên tâm không sợ bị điện giật vì phía bên trong của áo được lót bằng một lớp polymer cách điện.

Thiết kế đang được chỉnh sửa để sản xuất hàng loạt.

Băng vệ sinh FemDefence

Anita Ingmarsdotter, đến từ Thụy Điển đã được cấp bằng sáng chế cho thiết bị chống hiếp dâm gọi là FemDefence. Ý tưởng cơ bản là khi người phụ nữ mang thiết vị bảo vệ trong âm đạo có chứa một đinh ghim để tấn công “của quý” của kẻ hãm hiếp. Tuy nhiên, “hung khí” bí mật này sẽ không làm tổn hại đến người mang nó.

Thắt lưng da chống kẻ hiếp dâm

Một nhóm nữ sinh người Thụy Điển đã thiết kế ra một chiếc thắt lưng với hy vọng sẽ ngăn chặn được “yêu râu xanh”.  “Chiếc thắt lưng giống như một vành đai đảo ngược”, Nadja Björk, 19 tuổi cho biết. Điều đó có nghĩa rằng người mặc nó sẽ ở bên trong vòng kiểm soát thay vì được kiểm soát. Chiếc khóa được thiết kể kiểu quân sự có một chốt khiến việc mở khóa sẽ gặp vô cùng khó khăn. Sản phẩm này thuộc dự án kinh doanh trong trường học. Các cô gái đã bán được 300 chiếc có giá 50 USD. Björk cùng nhóm bạn đang lên kế hoạch mở một doanh nghiệp để sản xuất hàng loạt.


Áo jacket chống lạm dụng tình dục

Hai sinh viện tại Học viện Công nghệ thời trang quốc gia Ấn Độ, Nishan Priya và Shazad Ahmadat đã thiết kế ra “áo chống lạm dụng tình dục” có khả năng phóng điện công suất 110 vollt. Thiết bị này ra đời năm 2004 nhưng đến nay vẫn đang chờ cấp bằng sáng chế.

Quần chống hiếp dâm

Quần chống hiếp dâm này là sáng tạo của một công ty Mỹ. Họ đã sử dụng những chất liệu siêu bền, hầu như không thể xé, hay cắt mà vẫn vô cùng thoải mái để làm nên những chiếc quần này.

Các cô gái trẻ có ba lựa chọn với chất liệu chống hiếp dâm này là: quần sooc, quần tập yoga và quần lót. Mỗi chiếc quần đều có khóa mini mà chỉ khổ chủ mới có thể mở ra được!

Tất cấy lông chân giả

Tất cấy lông chân giả là sản phẩm có một không hai của người Trung Quốc. Đôi tất độc đáo này được cấy đầy lông chân như bắp chân của một người đàn ông, giúp các cô gái ngụy trang trước kẻ có ý đồ xấu.

Không chỉ có tác dụng che giấu, nhiều nhà nghiên cứu nước này còn chỉ ra rằng chiếc quần tất cấy lông giả này gây ra cảm giác buồn nôn, khó chịu trong người cho những ai nhìn chúng.

Nội y có giấu “của quý” giả bên trong

Đây là một phát minh Thái Lan từng làm dậy sóng dư luận. Để làm chùn bước “yêu râu xanh”, các nhà thiết kế đã chế thêm một bộ phận có hình dáng tương tự như “của quý” của đàn ông, lộ ra bên dưới lớp vải quần lót. Thiết kế này khiến kẻ xấu hiểu lầm nạn nhân là người chuyển giới và sẽ phải tự động lùi xa.

Sơn móng tay phát hiện kẻ có mưu đồ hiếp dâm

Mới đây nhất, 4 sinh viên đến từ Đại học North Carolina đã phát minh một loại sơn móng tay với khả năng phát hiện kẻ có mưu đồ hiếp dâm. Loại sơn móng tay này có thể chuyển màu ngay khi phát hiện ra những kẻ say rượu và có ý định hiếp dâm, nhờ vào việc nhận diện một số hợp chất có trong chất kích thích này như Rohypnol, GHB và Xanax.

 

Top