Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học viên cai nghiện

23/09/2020 09:10

Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm giáo dục phục hồi hành vi nhân cách cho học viên một cách hiệu quả nhất.

Đổi mới công tác giáo dục, tư vấn nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống ma túy, tác hại của việc sử dụng ma túy và lợi ích của việc cai nghiện giúp học viên hiểu và quyết tâm từ bỏ ma túy và một trong những nội dung đổi mới công tác giáo dục.

Học viên tại một cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh Huyền Linh

Việc trang bị cho học viên các giá trị sống và kỹ năng phòng chống tái nghiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình cai nghiện cho học viên. Tuy nhiên, quá trình giáo dục giảng dạy còn nặng nề về truyền đạt kiến thức, viết bảng nhiều, hình ảnh trực quan còn bị hạn chế và ít hình thành các kỹ năng cho học viên, đặc biệt là kỹ năng phòng chống tái nghiện chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bài giảng điện tử cho học viên là một việc làm hết sức cần thiết, giúp thay đổi cách học truyền thống nhàm chán, tạo cho học viên hứng thú và tiếp thu kiến thức bài học thuận lợi hơn.

Chương trình giáo dục tại cơ sở hiện nay gồm 03 phần: Chính sách pháp luật về công tác phòng, chống ma túy; Nghiện ma túy và những can thiệp với người nghiện; Hòa nhập cộng đồng. Chương trình giáo dục sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực hướng đến sự thay đổi nhận thức của học viên là mục tiêu và động lực của quá trình giáo dục.

 

Top