Đà Nẵng nỗ lực phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

12/12/2011 09:51

Tuy không phải là địa bàn lớn, điểm nóng về HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm nhưng Đà Nẵng đã sớm vào cuộc bằng những biện pháp, chính sách quyết liệt.

Ngày 9/12/2011, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá chương trình "5 không" của Đà Nẵng là một điển hình để các tỉnh thành khác có thể học tập. - Ảnh: Chinhphu.vn

Buổi làm việc nhằm thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban Quốc gia và ý kiến chỉ  đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc kiểm tra công tác này tại một số địa phương, chuẩn bị cho việc tổng kết năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, trong năm 2011, công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm đã được các ngành, các cấp và địa phương quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, bước đầu đã kiềm chế được tốc độ gia tăng về tệ nạn xã hội.

Xây dựng 56 nhóm tư vấn về phòng chống AIDS

Tình hình dịch HIV/AIDS tại Đà Nẵng có xu hướng tăng và lan rộng trên khắp địa bàn nhưng không bùng phát mạnh. Hiện tại Đà Nẵng có 575 bệnh nhân AIDS, trong đó trong 10 tháng đầu năm 2011 có 31 trường hợp. Số người nhiễm mới HIV phát hiện là 115 trường hợp, không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Để đẩy mạnh công tác phòng chống đại dịch HIV/AIDS, thay đổi nhận thức và hành vi dự phòng lây nhiễm HIV, Đà Nẵng đã tổ chức khoảng 72 ngàn hoạt động truyền thông trực tiếp đến các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao: người nghiện ma túy, tiếp viên nhà hàng, nam thanh niên đồng giới …

Các nhóm truyền thông, tư vấn cũng được mở  rộng về số lượng, hình thức, phạm vi hoạt động: hình thành 56 nhóm nòng cốt tại 56 khu dân cư trọng điểm; tư vấn xét nghiệm HIV cho gần 2.000 phụ  nữ mang thai tại xã phường …

Kiểm soát tốt đối tượng sau cai

Về công tác phòng chống ma túy, 10 tháng đầu năm 2011, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 65 vụ, với 87 đối tượng, thu giữ gồm 231 gam heroin, 2.600 gam cần sa, 444 gam ma túy tổng hợp.

Để thực hiện mục tiêu 5 không (trong đó, hướng đến năm 2015 hoàn toàn không có người nghiện ma túy trong cộng đồng), Đà Nẵng đã đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc 459/1.546 đối tượng liên quan đến sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý.

Tại địa phương các học viên cư trú, các cấp ngành quan tâm hỗ trợ, làm tốt công tác sau cai với nhiều hình thức câu lạc bộ, dạy nghề, hướng nghiệp; … nên đã hạn chế được thấp nhất tỷ lệ tái nghiện trong cộng đồng (170 trường hợp trên tổng số 529 đối tượng đang được quản lý sau cai).

Các cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone bước đầu đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực. Hiện có 179 đối tượng đang được chữa trị tại các cơ sở này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết Đà Nẵng cam kết tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động quản lý, phòng chống tệ nạn để tạo nên một môi trường lành mạnh cho nhân dân. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ lâu dài, cần sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, thành phố kiến nghị Trung ương sớm ban hành hệ thống chương trình giáo dục cho học viên tại các Trung tâm; tăng nguồn kinh phí thực hiện; tạo hành lang pháp lý để các địa phương vận dụng nhằm tạo ra những mô hình mới hiệu quả;…

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn và đề nghị địa phương sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, hoàn thiện qui chế hoạt động cho phù hợp với tình hình mới và sớm tổng kết chương trình 5 không (không có hộ đói; không có người mù chữ; không có người lang thang xin ăn; không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; không có giết người để cướp của) của thành phố .

Top