Cựu quan chức Anh bị cáo buộc xâm hại tình dục

28/02/2013 16:00

Cảnh sát Anh cho biết sẽ tiến hành điều tra về vụ một cựu quan chức điều hành của đảng Dân chủ Tự do, ông Chris Rennard bị cáo buộc xâm hại tình dục. Bê bối này có thể liên lụy tới lãnh đạo đảng kiêm Phó Thủ tướng Nick Clegg.

Cảnh sát Anh thông báo họ đang điều tra các cáo buộc do 4 người phụ nữ đưa ra chống lại Chris Rennard để xem ông có thực hiện hành vi phạm tội hay không.

Vụ bê bối có thể ảnh hưởng đến Phó Thủ tướng Nick Clegg (Nguồn: AFP)

Thông báo cho thấy rằng các quan chức trong đảng Dân chủ Tự do đã tiếp cận với cảnh sát sau khi một số tờ báo đưa tin về vụ việc.

Sự ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ Tự do đã tụt xuống mức thấp kể từ khi Phó Thủ tướng Nick Clegg ký thỏa ước với đảng Bảo thủ để trở thành đối tác trong liên minh cầm quyền theo sau cuộc bầu cử hồi năm 2010.

Ông Nick Clegg đã thừa nhận năm 2008 ông có biết về các mối "quan ngại trực tiếp và không trực tiếp nhằm vào Rennard," nhưng bác bỏ tin tức của các tờ báo nói rằng ông đã phớt lờ nhiều cáo buộc cho rằng nhân vật này đã có các hành vi tình dục sai trái.

Rennard, người hiện đang là nghị sĩ ở Thượng viện, đã bác bỏ các cáo buộc.

Tuần trước kênh Tin tức 4 đã phát các cáo buộc do 4 phụ nữ đưa ra chống lại Rennard do các hành vi mà ông đã thực hiện trước đó 10 năm. Hai người phụ nữ cáo buộc ông này đã "sờ mó" và còn gạ gẫm tình dục họ.

Tiết lộ mới xuất hiện trong thời điểm không thuận lợi khi đảng Dân chủ Tự do đang nỗ lực giành lấy một ghế quan trọng tại Quốc hội trong một cuộc bầu cử phụ sẽ diễn ra cuối tuần này.

Cuộc bỏ phiếu ở Eastleigh, Nam vùng England, sẽ chứng kiến việc đảng Dân chủ Tự do phải đối đầu với đảng Bảo thủ trong liên minh cầm quyền.

Top