Cử tri TP.HCM bức xúc vì người nghiện tràn lan

17/10/2014 15:25

Trước bức xúc của cử tri TP.HCM về tệ nạn ma túy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các ban, ngành chức năng TP tập trung triển khai các giải pháp không để ma túy xâm nhập địa bàn dân cư; đồng thời cho biết sẽ phản ánh vấn đề này trước diễn đàn Quốc hội.

 

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 4 (TP.HCM)

Mới đây, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Huỳnh Minh Giám (phường 15) đã phản ánh tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy ngày càng nhiều, công khai. Cùng với đó là tình trạng các con nghiện thực hiện các hành vi cướp giật ngoài đường ngày càng tăng, khiến người dân rất lo lắng.

Trước đó, cử tri Võ Thiện Tính (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) cũng bày tỏ lo lắng khi TP hiện có đến 19.000 người nghiện ma túy, tăng 7.000 người so với năm trước. Người nghiện tràn lan làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cũng là mầm mống của tội phạm.

Theo ông Tính, chủ trương cai nghiện tại cộng đồng là hoàn toàn không khả thi vì người nghiện bị hạn chế về hành vi, không thể tự nguyện. Trong khi đó, hiện muốn đưa người nghiện vào trại phải có quyết định của tòa án, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công an mới có thể thi hành.

"Người dân giờ không dám bước qua công viên 23/9 để tập thể dục nữa. Để người nghiện ngoài cộng đồng như vậy mà không quản lý được là rất nguy hiểm. Hy vọng Quốc hội sớm điều chỉnh luật để giải quyết tình trạng này", cử tri này nêu ý kiến.

Ghi nhận ý kiến của cử tri TP, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá tình hình tệ nạn ma túy đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ xảy ra tại TP.HCM mà còn là vướng mắc của rất nhiều địa phương khác.

Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các ban ngành chức năng TP tiếp tục triển khai các giải pháp không để ma túy xâm nhập địa bàn dân cư; đồng thời cho biết sẽ phản ánh bức xúc của người dân, cũng như các kiến nghị của địa phương về tình hình tệ nạn ma túy tại TP đến diễn đàn Quốc hội trong thời gian tới.

Top