Công an và Hội phụ nữ phối hợp hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội

08/01/2021 13:54

Qua 3 năm triển khai (giai đoạn 2017- 2020), Nghị quyết liên tịch 01 của ngành Công an - Hội phụ nữ về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đã có nhiều đổi mới về công tác chỉ đạo, nội dung, hình thức triển khai.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã nảy sinh nhiều loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, đe dọa sự bình yên của mỗi gia đình và cộng đồng. Tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em như xâm hại tình dục, mua bán người, lừa đảo qua mạng internet, bạo lực gia đình... ngày càng tinh vi, khiến cho xã hội, trong đó có phụ nữ đặc biệt lo lắng. Tình trạng phụ nữ bị lôi kéo tham gia các vụ gây mất trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của các đối tượng nguy cơ cao đã góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng. Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an và Phụ nữ các cấp đã sát cánh, phối hợp chặt chẽ với nhau trong công cuộc phòng, chống tội phạm; cảm hóa những người lầm lỡ, để gia đình thực sự là mái ấm bình yên, là bến đỗ, chốn đi về của mỗi người.

Từ năm 2018 - 2020, cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận, xử lý hơn 5.200 tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình; giải quyết hơn 5.000 tin (đạt tỷ lệ 95,91%), trong đó nhiều tin báo, tố giác tội phạm do cán bộ hội viên, phụ nữ cung cấp; tiến hành điều tra, khởi tố hơn 4 nghìn vụ việc xâm hại trẻ em; 45 vụ liên quan đến bạo lực gia đình và 283 vụ việc phạm tội mua bán người.

Trước những vấn đề gây bức xúc dư luận như xâm hại tình dục trẻ em, lừa đảo phụ nữ, vấn đề phụ nữ tham gia đánh bạc, môi giới mại dâm… đã được lực lượng Công an phối hợp với phụ nữ kịp thời nắm bắt, điều chỉnh hướng tuyên truyền phù hợp để nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Hai ngành đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ký kết, triển khai chương trình công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022. Từ đó, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm các quyền hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Top