Châu Âu thất bại trong việc đối phó với nạn buôn người

16/04/2013 15:00

Theo Ủy ban châu Âu (EC), hàng năm vẫn có khoảng hàng nghìn người trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người trong khu vực. Điều này cho thấy, hầu hết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thất bại trong việc thi hành các luật mới nghiêm khắc hơn để đối phó với nạn buôn bán người.

Các dự luật mới liên quan đến nạn buôn người đã được các nước EU nhất trí thông quá trong năm 2011. Theo đó, các hình phạt mạnh sẽ được áp dụng đối với tội phạm buôn người, giúp việc truy tố tội phạm xuyên biên giới trong khối dễ dàng hơn, đồng thời bảo vệ các nạn nhân tốt hơn.

Tuy nhiên, tính đến nay, chỉ có sáu quốc gia trong khối 27 nước thành viên EU áp dụng luật mới.

Theo EC, các quốc gia châu Âu đã thất bại trong việc đối phó với nạn buôn người. Ảnh Reuters

Bà Cecilia Malmstrom, Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của EU đã bày tỏ thất vọng khi nạn buôn người đang ở mức báo động, nhưng rất ít quốc gia thuộc EU thi hành các biện pháp phòng chống.

Hầu hết các nạn nhân của nạn buôn người ở châu Âu được xác định là công dân của Romania và Bulgaria, hai nước thành viên nghèo nhất khối EU và đều chưa áp dụng luật mới về chống nạn buôn người.

Số liệu thống kê của EC cho thấy, tính từ năm 2008 - 2010, số nạn nhân của nạn buôn người đã tăng 18%, tương đương khoảng 10.000 người.

Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2012, ước tính có gần 21 triệu người là nạn nhân của nạn buôn bán người trên toàn thế giới. Nạn nhân chính của bọn buôn người chủ yếu là phụ nữ, đa số họ thường bị ép làm nô lệ tình dục, lao động vất vả và hoạt động tội phạm. Một số người còn bị cắt bỏ các bộ phận nội tạng.

Top