Châu Á: Lây nhiễm HIV tăng nhanh trong giới vị thành niên

02/12/2015 11:23

Trên thế giới, số người vị thành niên tử vong vì AIDS đã tăng gấp 3 kể từ năm 2000. Chỉ tính riêng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, theo Báo cáo "Adolescents: Under the Radar in the Asia-Pacific AIDS Response" ("Vị thành niên: Trong tầm ngắm của các ứng phó với AIDS trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương") mới được công bố, có khoảng 220.000 vị thành niên nhiễm HIV và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Báo cáo cho UNICEF, UNODC, UNESCO và một số tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo này, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam là nơi có gánh nặng HIV trong giới thanh thiếu niên đáng kể nhất. Bangkok, Hà Nội và Jakarta là các thành phố có nhiều các ca nhiễm mới nhất.

Tại Papua New Guinea và Philippines, thanh thiếu niên nhiễm HIV chiếm gần 10% tổng số người nhiễm tại mỗi quốc gia.

Tại Philippines, số người nhiễm HIV mới trong nhóm 15-19 tuổi đã tăng 50% trong 4 năm, từ khoảng 800 người năm 2010 lên 1.210 người trong năm 2014.

Tại Nam Á, số người tử vong do AIDS trong nhóm 10-19 tuổi gần như tăng gấp 4 lần (từ 1.500 vào năm 2001 lên 5.300 trong năm 2014). Tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, người chết đã tăng từ 1.000 người đến 1.300 người so với cùng kỳ.

Báo cáo kêu gọi, vị thành niên, những công dân trẻ nhất của thế giới, cần phải được trang bị kiến thức và bảo vệ khỏi căn bệnh thế kỷ nguy hiểm này.

Báo cáo cũng kêu gọi các chính phủ triển khai dữ liệu tốt hơn về thanh thiếu niên, các sách lược phòng ngừa HIV và các luật lệ, chính sách cụ thể cho thanh thiếu niên.

Hiện chỉ có 10 quốc gia trong khu vực có các luật lệ và chính sách cho phép người trẻ được tiếp cận xét nghiệm HIV và các dịch vụ khác, mà không cần sự thỏa thuận của phụ huynh.

Top