Chấn động vụ xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng nhất lịch sử Australia

28/07/2015 09:42

Một vụ xâm hại tình dục trẻ em được coi là nghiêm trọng nhất lịch sử Australia vừa mới bị phanh phui.

Tòa án thành phố Perth của Australia mới đây đã nhận được bản tố cáo của một phụ huynh  về việc con gái mình bị xâm hại tình dục. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt tay vào điều tra và phát hiện ra thủ phạm còn lưu giữ những bằng chứng của những lần tấn công các bé gái khác.

Một gian hàng nơi Lewsam tấn công tình dục các bé gái

Theo đó, Peter Anthony Lewsam, 50 tuổi sống ở Perth, Australia, đã thừa nhận tiến hành gần 100 tội ác tình dục, trong đó có 78 lần thực hiện ấu dâm với các bé gái tầm tuổi từ 2 đến 10 trong khoảng thời gian 3 năm (từ năm 2012 đến 2015).

Lewsam còn quay video lại tất cả những lần phạm tội của mình. Địa điểm gã “yêu râu xanh” này chọn để tấn công các nạn nhân là lối đi trong gian hàng đồ chơi trẻ em của trung tâm mua sắm Joondalup và Warwick của thành phố Perth.

Lewsam bị bắt khi cha của nạn nhân cuối cùng, một cô bé 4 tuổi, bắt gặp y đang xâm hại con gái mình.

Thẩm phán Stephen Scott của của tòa án thành phố đã phải thốt lên rằng tại sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp này ở một nơi quá sầm uất như thế. Ông cũng nói thêm, đây được coi là vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Australia.

Luật sự của Lewsam cho biết, thân chủ của mình nghiện cần sa và rất “hối hận về hành động của mình”. Tuy nhiên, Lewsam sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất.

Top