Cấm phim khiêu dâm trực tuyến ở Iceland?

15/04/2013 16:07

Chính phủ Iceland đang cân nhắc việc trở thành quốc gia dân chủ đầu tiên ở phương Tây cấm phim khiêu dâm trực tuyến nhằm bảo vệ trẻ em và giảm thiểu tình trạng bạo lực ở nước này.

Các đề xuất được đưa ra xem xét bao gồm áp dụng hệ thống lọc chặn thông tin, cấm sử dụng thẻ tín dụng Iceland trên các trang web người lớn.

Trước đó, quốc gia phương Tây này đã thông qua quy định cấm in ấn, phân phối, sách báo, tranh ảnh “người lớn”.

Phim khiêu dâm có thể bị cấm tại Iceland

Tuy nhiên, động thái trên của các nhà cầm quyền Iceland đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Nhiều chuyên gia nhận định, đó chỉ là cái cớ để Chính phủ kiểm soát chặt hơn thông tin trên Internet.

Các chuyên gia lo ngại các công cụ kiểm duyệt mà Chính phủ sử dụng không chỉ nhằm ngăn chặn các nội dung khiêu dâm mà còn là “bất kể điều gì họ muốn” trên Internet.

Theo bà Annie Machon, cựu quan chức cơ quan tình báo Anh (MI5), ý định cấm nội dung khiêu dâm trực tuyến thực chất là động thái thăm dò dư luận của Chính phủ nước này trước khi đưa ra quyết định kiểm duyệt các lĩnh vực khác.

Theo bà Annie Machon việc cấm sẽ không mang lại kết quả gì bởi ngay cả ở quốc gia có chế độ kiểm soát gắt gao như Trung Quốc, người dân vẫn có cách để vượt qua kiểm duyệt.

 

Top