Các băng đảng ma túy Mexico để mắt tới 'thị trường'Thái Lan?

13/12/2019 10:41

Theo ông Earl Hampton, Phó giám đốc của Lực lượng đặc nhiệm liên ngành Hoa Kỳ (JIATFW), các tập đoàn ma túy Mexico đang buôn bán methamphetamine sang Thái Lan và các nước châu Á khác.

Một vụ bắt giữ ma tuý lớn tại Thái Lan

Trích dẫn báo cáo từ các cơ quan chống ma túy của Mỹ, ông Hampton cho biết các nước châu Á dễ trở thành điểm đến của meth do các băng đảng Mexico sản xuất.

Loại thuốc do Mexico sản xuất tương tự như meth được sản xuất ở các phòng thí nghiệm ma túy dọc biên giới Thái Lan - Myanmar, vì cả hai đều sử dụng cùng một loại hóa chất tiền chất, ông nói thêm rằng Quân đội Nhà nước United Wa của Myanmar tiếp tục sản xuất và buôn lậu thuốc vào Thái Lan.

Nói với các phóng viên Thái Lan từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ tại Hawaii, ông Hampton cho biết Thái Lan vừa là thị trường, vừa là điểm trung chuyển của các băng đảng ma túy.

Ông Hampton nói rằng JIATFW, có nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy có tổ chức ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và các cơ quan dân sự Thái Lan để dập tắt việc sử dụng và sản xuất ma túy tổng hợp.

Tuy nhiên, Cục Phòng chống Ma túy Thái Lan cho hay các bước kiểm tra ban đầu không cho thấy không có bằng chứng nào về việc các băng đảng Mexico đang buôn lậu ma túy vào Thái Lan.

Giám đốc Cục Phòng chống Ma túy Chinnapat Sarasin khẳng định việc buôn lậu ma túy từ Mexico sẽ không có hiệu quả kinh tế cho các tập đoàn của Mexico do hiện đã có những địa điểm sản xuất ma túy giá rẻ ở biên giới Thái Lan.

“Tôi nghĩ rằng ma túy Mexico không phải là mối lo ngại so với meth được buôn lậu từ các nước láng giềng”, ông Sarasin nói và cho rằng đây là một vấn đề "mãn tính".

Trong khi đó, hôm 11/12, cảnh sát Thái Lan tuyên bố bắt giữ 3 nghi phạm ma túy trong 2 vụ ma tuý lớn. Trong số đó có Magesh Muniandy, quốc tịch Malaysia, bị tóm khi đang vận chuyển 100.000 viên thuốc giống như thuốc an thần đến quận Hat Yai, thành phố Songkhla. Các nhà điều tra tin rằng các loại ma túy thường được bán dưới dạng thuốc lắc (MDMA) và đang được “bán thử nghiệm” tại đây.

Cảnh sát Thái lan cũng đã bắt giữ một "trùm" ở làng Khon Kaen cùng với đồng phạm của tên này tại một trạm xăng ở quận Kumphawapi của Udon Thani, khi bộ đôi này đang cố gắng buôn lậu 300 kg cần sa vào nước này. Các nghi phạm thừa nhận cần sa dành cho khách hàng ở Bangkok và các tỉnh lân cận.

Top