Bob Crewe - Cây đại thụ làng nhạc Mỹ nỗ lực đấu tranh cho LGBT qua đời

16/09/2014 09:39

Bob Crewe, một ca sỹ, nhạc sỹ, một nhà sản xuất âm nhạc gạo cội của Mỹ, đã qua đời ở tuổi 83. Ông đã công khai giới tính thứ 3 từ lâu, và có rất nhiều đóng góp trong hoạt động đấu tranh vì quyền của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Nhà sản xuất gạo cội Bob Crewe . Nguồn: Music Times

Bob Crewe sáng tác và sản xuất  hàng loạt các tác phẩm kinh điển cho nền âm nhạc thế giới như “Big Girls Don’t Cry,” “Walk Like a Man,” “Can’t Take My Eyes Off You”, “Lady Marmalade”.

Bob Crewe sinh ngày 12/11/1930. Ông bắt đầu sự nghiệp từ những năm đầu thập niên 50 với vai trò là ca sĩ và nhà sản xuất.

Ông là người đứng đằng sau thành công của nhiều bài hát do ban nhạc The Rays thể hiện thời bấy giờ, nổi tiếng nhất có thể kể đến tác phẩm "Silhouettes" (1957) đứng vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát này sau đó được thu âm lại bởi Herman's Hermits và Bob Dylan.

Năm 1961, Bob Crewe ra mắt hai album riêng và trở thành một hiện tượng âm nhạc bên cạnh Ricky Nelson và Paul Anka.

Dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của ông là khi hợp tác với Bob Gaudio. Cặp đôi TwoBob (Bob Crewe và Bob Gaudio) đã sáng tác và sản xuất một loạt hit cho ban nhạc The Four Seasons. Trong số đó không ít đã trở thành biểu tượng của thập niên 60, lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 như "Sherry" (No.1), "Big Girls Don't Cry" (No.1), "Walk Like A Man" (No.1), "Let's Hang On!" (No.3), "A Lover's Concerto" (No.2), "Can't Take My Eyes Off You" (No.2)...

Năm 1973, Bob Crewe kết hợp với Kenny Rolan cho ra đời bản hit "Lady Marmalade", do Labelle trình bày. Bài hát đứng No.1 tại Mỹ và đứng tại vị trí đó một lần nữa vào năm 2001 với phần thể hiện của bộ tứ Christina Aguilera, Pink, Lil Kim và Mya.

Bob Crewe là một nghệ sĩ có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng LGBT. Quỹ The Bob Crewe Foudation do ông sáng lập vào năm 2009 đã hỗ trợ rất nhiều cho các tổ chức phòng chống HIV/AIDS và bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT

Ngoài ra, quỹ còn quyên góp 3 triệu USD cho trường Cao đẳng Nghệ thuật Maine cho những hoạt động nghệ thuật và âm nhạc.

Bob Crewe là một trong số ít các nghệ sỹ đồng tính đạt được thành công lớn trong thời kỳ mà đồng tính vẫn là một mảng tối trong xã hội Mỹ.

Top