Bệnh lao - "Sát thủ" đoạt mạng hàng nghìn người mỗi ngày

24/03/2020 16:31

Mỗi ngày trên thế giới khoảng 4 nghìn người chết vì bệnh lao. Điều đó đồng nghĩa với việc hơn 1,2 triệu người thiệt mạng mỗi năm. Từ khi được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, bệnh lao đã và đang để lại những hậu quả khủng khiếp đối với sức khỏe và đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu.

Bệnh lao không phải là căn bệnh hiếm gặp, nhưng lại được coi là sát thủ gây ra cái chết của hàng triệu người trên toàn cầu mỗi năm.

Cùng với nỗ lực của cả nhân loại, đã có tới 58 triệu người mắc bệnh lao được cứu sống trong giai đoạn từ năm 2000-2018. Tuy nhiên, theo ước tính, hiện có tới 1/4 dân số thế giới nhiễm khuẩn lao và khoảng 5 - 10% số đó phát triển thành bệnh lao. Việc điều trị dự phòng đến nay vẫn được coi là công cụ hiệu quả để chấm dứt bệnh lao.

Tiến sỹ Tereza Kasaeva, Giám đốc Chương trình Lao toàn cầu của WHO, cho biết. "Điều trị dự phòng bệnh lao là một nền tảng quan trọng của chiến lược kết thúc bệnh lao trên thế giới. Điều này đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể có được phương pháp điều trị cần thiết, qua đó ngăn ngừa bệnh và cứu sống người bệnh".

Với chủ đề "Đã đến lúc", Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2020 truyền đi thông điệp về sự quyết tâm chung cùng hành động để chấm dứt căn bệnh này.

Đã đến lúc nhân loại phải hành động để đẩy lùi bệnh lao, qua đó đạt được mục tiêu phát triển bền vững về kết thúc căn bệnh này vào năm 2030. Đây chính là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 năm nay.

Tại Việt Nam, "Biến hiểm họa Covid-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”, không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động, của không chỉ những y, bác sĩ mà của mỗi người dân trong toàn xã hội.

Hiện Chương trình Phòng chống lao Quốc gia Việt Nam đang điều trị cho hơn 100 nghìn bệnh nhân mỗi năm trên cả nước. Số người tử vong do lao nay giảm xuống nhiều, còn hơn 3 nghìn người bệnh, chủ yếu là do họ chưa được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo ước tính mới nhất của ngành Y tế, trong khoảng 160 - 170 nghìn người mắc lao mới hàng năm, chúng ta mới phát hiện được khoảng 100 nghìn người. Số còn lại 70 nghìn người chưa được phát hiện. Thực ra, trong số này, đang có khoảng 20 nghìn người mắc lao tuy đã được phát hiện nhưng đang được chữa chạy ở đâu đó không được báo cáo về chương trình. Vì thế, tổng số người mắc lao mới chưa được phát hiện hàng năm là 50 nghìn ca và chính từ số này hàng năm vẫn gây ra cái chết cho hàng nghìn người mắc bệnh lao.

Top