Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Những mối liên hệ nguy hại

22/05/2015 14:56

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia vừa công bố báo cáo mang tên “Những mối liên hệ nguy hại: Bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em”.

Ảnh minh hoạ

Báo cáo này là một đánh giá và tổng hợp của nghiên cứu ở khu vực Thái Bình Dương trong đó có nhiều dẫn chứng chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em.

Một cuộc khảo sát cho thấy 75% trẻ em trai vị thành niên được khảo sát tại 3 nước Thái Bình Dương nghĩ rằng việc đánh vợ là điều bình thường. Cuộc khảo sát cũng được mở rộng phạm vi tới các lớp học, trong đó các giáo viên của 7 trong số 16 quốc gia Thái Bình Dương cho rằng việc đánh trẻ em là được phép.

Báo cáo đã khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa bạo lực đối phụ nữ và bạo lực đối với trẻ em. Các bé gái lớn lên trong những hộ gia đình bạo lực có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục và bạo lực gia đình bởi người lớn, và các bé trai có nhiều khả năng phát sinh bạo lực trong các mối quan hệ của mình.

Top