Báo động tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái tại Khánh Hoà

27/02/2015 17:08

Năm 2014, toàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra 26 vụ, với 28 trẻ em gái bị xâm hại tình dục. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở cả nông thôn và thành thị; nhiều vụ nạn nhân dưới 6 tuổi; có vụ thủ phạm là người thân trong gia đình...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái nói riêng có sự gia tăng phức tạp. Ở Khánh Hòa, số liệu thống kê năm 2014 gia tăng ở cả 3 nhóm tội phạm liên quan: dâm ô với trẻ em; giao cấu với trẻ em và đặc biệt hiếp dâm trẻ em tăng 7 vụ (13 vụ; 13 trẻ em gái bị xâm hại).

Nghiên cứu, phân tích số liệu từ các vụ án xâm hại tình dục trẻ em gái xảy ra trên địa bàn cho thấy, các em chưa được gia đình, người thân quản lý chặt chẽ. Nhiều em ham chơi, bỏ học, nghiện “game online”, hay lên mạng, vào “Facebook”; đi chơi khuya, kết bạn cùng kẻ xấu... nên bị lợi dụng, thậm chí bị cưỡng bức, sát hại.

Nhưng quan ngại nhất là các em chưa được trang bị những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và kỹ năng xã hội cần thiết, để đối phó với những tình huống xảy ra; nhất là khi bị “giăng bẫy”, lừa lọc bởi những kẻ bệnh hoạn. Đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình, mà còn phải nêu cao trách nhiệm của nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục tập trung vào độ tuổi từ 13 đến 16 chiếm tới 55%. Đáng chú ý là 4 vụ xâm hại các cháu gái chỉ dưới 6 tuổi. Đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một số liệu nữa, các đối tượng gây án phần lớn trên 18 tuổi, nhưng không có nghề nghiệp ổn định (chiếm 66%), trình độ học vấn thấp (dưới lớp 12 là 96%). Vì vậy, cũng cần phải tăng cường quản lý số đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện bệnh hoạn, nghi vấn phạm tội... để sớm phát hiện, xử lý, ngăn ngừa.

Những con số trên cho thấy tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em gái tại Khánh Hoà đang gia tăng đáng báo động. Để kéo giảm loại tội phạm này cần phải có sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường và các cơ quan đoàn thể. Với gia đình, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến các bé gái, không để các em lêu lổng, kết bạn khác giới sớm sinh ra hư hỏng hoặc bị lừa lọc, cài bẫy. Nhà trường và các cơ quan, đoàn thể cần tạo cho các em môi trường tốt, trang bị cho các em một số kỹ năng cần thiết để tránh cạm bẫy.

Top