Bán 6 người qua Trung Quốc làm mại dâm, lĩnh 6 năm tù

18/09/2020 14:00

Dẫn dụ 6 người đưa sang Trung Quốc bán cho động mại dâm, một phụ nữ ở Cà Mau bị TAND tuyên phạt 6 năm tù.

Ngày 17/9, TAND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) tuyên phạt Võ Thị Quyên (34 tuổi, ngụ ở TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thờ) 6 năm tù về tội “mua bán phụ nữ” sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Theo cáo trạng, vào năm 2002, Quyên bị Nguyễn Ngọc Ánh (ở xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời) dẫn dụ bán sang Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).

Sang Trung Quốc, Quyên làm gái mại dâm cho 1 nhà chứa. Chủ nhà chứa nói Quyên về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang cho mình sẽ được trả tiền công từ 1 – 2 triệu đồng/người.

Năm 2003, Quyên về thăm nhà và dẫn dụ 6 người đưa qua Trung Quốc bán cho chủ nhà chứa thu lợi bất chính số tiền 9 triệu đồng.

Quyên nói với các nạn nhân sang Trung Quốc là để buôn bán. Nhưng qua đến nơi, những người phụ nữ này đã bị ép buộc phải bán dâm. Gia đình các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng địa phương.

Vụ việc bị phát hiện, Quyên đã bỏ trốn. Vào năm 2005, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã. Cuối năm 2019, Võ Thị Quyên bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt và được di lý về Cà Mau.

Với hành vi bán người sang Trung Quốc làm gái mại dâm, VKSND H.Trần Văn Thời cáo buộc  Võ Thị Quyên đã cấu thành tội “mua bán phụ nữ”. TAND cùng cấp đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội danh nêu trên.

* Kinh doanh massage 'tới z', nữ chủ tiệm và nhân viên lãnh án

Mở cơ sở kinh doanh massage nhưng hai bà chủ cùng một nhân viên nữ tổ chức bán dâm cho khách.

Ngày 18/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thị Minh Thư (sinh năm 1987), Trịnh Thị Bãy (sinh năm 1961) mỗi người 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1982) 4 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Ba bị cáo lĩnh án vì chứa mại dâm

Theo hồ sơ, cơ sở massage Eva Garden (phường Tân Phong, quận 7) do Thư và Bãy hùn vốn đầu tư kinh doanh. Thư là người đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh, còn Hiếu là nhân viên tại cơ sở.

Tháng 9/2017, cả ba bị cáo đã tổ chức cho các nhân viên nữ tại đây bán dâm cho khách tại cơ sở để thu lợi.

Thư có vai trò quản lý, thỏa thuận giá cả, sắp xếp cho nhân viên nữ bán dâm, quản lý sổ sách ghi chép. Bãy phụ trách dọn dẹp vệ sinh phòng massage. Hiếu trực tiếp bán dâm cho khách và làm thay việc của Thư khi Thư đi vắng.

Kết quả điều tra xác định các bị cáo đã tổ chức cho 5 nhân viên bán dâm. Tối 27/8/2019, công an đã bắt quả tang ba cặp nam nữ mua bán dâm tại cơ sở.

Tính đến ngày bị bắt, Thư và Bãy mỗi người hưởng lợi 172 triệu đồng, Hiếu 53 triệu đồng.

Top