Anh: Không thể ly hôn vì chồng ngoại tình đồng giới?

04/08/2015 16:32

Một phụ nữ ở Anh, người đã không thể ly hôn với lý do chồng ngoại tình với những người đàn ông khác, muốn pháp luật phải thay đổi.

Anna và chồng kết hôn 20 năm trước, nhưng sau đó bà phát hiện ra người chồng có quan hệ tình dục với 10 người đàn ông khác.

Ảnh minh hoạ

Khi liên hệ với luật sư để làm thủ tục ly hôn, bà ngỡ rằng mình có thể căn cứ trên hai lý do - hoặc do ngoại tình, hoặc do có hành vi ứng xử phi lý.

Thế nhưng, bà bất ngờ khi được biết không thể đệ đơn với lý do chồng ngoại tình, bởi chồng bà quan hệ tình dục với những người đàn ông khác chứ không phải với một phụ nữ.

Tại Anh, ngoại tình chỉ có thể là mối quan hệ giữa những người khác giới, đó là "sự giao hợp tự nguyện giữa một người đàn ông và một người đàn bà chưa kết hôn với nhau, nhưng một trong hai người hoặc cả hai người đã kết hôn với người khác". Anna đã chọn ly hôn trên cơ sở chồng có hành xử phi lý, tuy nhiên, bà nói bà nằm trong số ít những người có chung hoàn cảnh, những người "rất nghĩ ngợi về sự phản bội, và muốn biết liệu có ai đó ở đâu đó công nhận vấn đề này không".

"Nó giết chết cảm xúc của bạn về bản thân mình, về cuộc hôn nhân của mình, và khiến bạn tự hỏi tại sao ngay từ ban đầu mình lại kết hôn với con người đó, liệu họ đã từng bao giờ yêu thương bạn hay chưa?", bà nói

Bà cho rằng là người đồng tính không có gì đáng xấu hổ, nhưng điều quan trọng là mọi người cần phải là chính mình thay vì tự lừa dối bản thân và những người khác.

Nhiều thập kỷ trước, khi phải đối mặt với sự kỳ thị, nhiều người đồng tính tại Anh đã chọn cách kết hôn và che giấu giới tính của họ. Tuy nhiên, ngay cả khi các cặp đôi đồng tính có thể kết hôn theo luật 2013 hoặc chọn sống theo hình thức bạn tình dân sự, thì kết hôn dị tính vẫn là lựa chọn của một số người.

 

Top