Ấn Độ thiết lập đơn vị bảo vệ du khách

26/04/2013 17:23

Bộ Du lịch Ấn Độ đã chỉ thị cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ của đất nước thiết lập đơn vị cảnh sát đặc nhiệm chuyên phụ trách bảo vệ du khách trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ cho biết Bộ này và hàng loạt tổ chức, ban, ngành khác nhau đã thông qua quy tắc luật "Du lịch an toàn và phẩm giá.”

Tương ứng với đạo luật, các hoạt động du lịch trong nước phải được thực hiện để "cả du khách lẫn người dân địa phương không thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những giá trị cơ bản như nhân phẩm, an ninh và tự do, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em.

Những vụ tấn công tình dục liên tiếp xảy ra gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực chính phủ Ấn Độ trong kế hoạch đẩy mạnh ngành công nghiệp du lịch.

Theo điều tra của Hiệp hội các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM) trên 1.200 công ty lữ hành của Ấn Độ, trong một năm qua, lượng khách du lịch đến quốc gia này đã giảm 25%.

Riêng trong ba tháng trở lại đây, lượng du khách nữ giảm tới 35%, và 72% số công ty lữ hành gặp phải tình trạng khách hàng hủy chuyến, đặc biệt từ các nước Canada, Mỹ và Autralia.

 

Top