Ai Cập: Phát động chiến dịch chống lại sự “đàn áp” LGBTI

23/09/2014 16:28

Các nhà hoạt động xã hội tại Ai Cập đang kêu gọi tổ chức một chiến dịch trên các mạng xã hội, nhằm chống lại sự đàn áp cộng đồng LGBTI (đồng tính, song tính, chuyển giới và lưỡng tính) trên các mạng xã hội.

Twitter sẽ là mặt trận mới của LGBTI. Nguồn: Elvenezolano

Chiến dịch này sẽ bắt đầu vào ngày 24 hoặc 25/9, với 2 “mặt trận chính” là mạng xã hội Twitter và các trang blog.

Theo các nhà hoạt động vì quyền của LGBTI, chính quyền Ai Cập đang có những động thái thiếu tích cực đối với cộng đồng này.

Ứng dụng Grindr bị cảnh sát lợi dụng để bẫy người đồng tính. Nguồn: NokiaInnovation

Cảnh sát Ai Cập đã lợi dụng ứng dụng Grindr và những trang mạng hẹn hò khác để săn tìm những người đồng tính. Không ít người đồng tính đã bị bắt giữ vì “mắc bẫy” cảnh sát.

Đầu tháng 8 năm nay, 8 người đàn ông đã bị bắt giữ do xuất hiện trong một video được cho là ghi lại “đám cưới đồng tính đầu tiên ở Ai Cập”. Họ bị buộc các bài kiểm tra giới tính trong đó có cả việc khám hậu môn.

Tại quốc gia Châu Phi này, hành vi đồng tính luyến ái vẫn còn là điều tối kị và hôn nhân đồng giới hoàn toàn bị cấm. Những hoạt động liên quan đến tình dục đồng giới ở đây có thể dẫn đến mức án 17 năm tù giam cùng với lao động khổ sai và phạt tiền, nếu chúng bị xem là vi phạm đạo đức.

Ảnh minh họa. Nguồn: Gay Star News

Trên mạng xã hội Facebook, các nhà hoạt động cũng cho biết Chính phủ Ai Cập gần đây đang quá tập trung vào việc theo dõi cuộc sống riêng tư của người dân. Họ đánh giá: “Cảnh sát dường như đã dừng việc theo dõi những kẻ khủng bố để chuyển sang giám sát xu hướng tính dục của người dân. Tính từ tháng 10/2013 đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 80 người với “tội danh” là đồng tính hoặc chuyển giới”.

Một số nguồn tin cũng cho biết những người bị bắt giữ đã phải chịu sự bạo hành của cảnh sát. Danh tính và hình ảnh một số người cũng đã bị tiết lộ cho giới truyền thông.

Top