Xuất hiện nạn mua bán trẻ em ngay từ trong bụng mẹ

12/12/2018 10:09

Thời gian gần đây, nổi lên đường dây môi giới đưa một số phụ nữ có thai từ 6 đến 8 tháng sang Trung Quốc để sinh đẻ, sau đó bán con (phát hiện tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Ảnh minh hoạ

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong năm 2018, hoạt động của tội phạm mua bán người trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất nguy hiểm, xuyên quốc gia.

Các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau hình thành đường dây trong và ngoài biên giới tiến hành các hoạt động lừa gạt, ép buộc, khống chế để đưa nạn nhân chủ yếu bán ra nước ngoài: Tập trung chủ yếu trên tuyến Việt-Trung, đối tượng hai bên biên giới móc nối với nhau để lừa bán nạn nhân ở một số tỉnh phía Bắc, miền Trung. Bên cạnh đó, các đối tượng đã mở rộng địa bàn hoạt động lừa các nạn nhân ở một số tỉnh Tây Nam Bộ và người Campuchia để đưa sang Trung Quốc bán.

Thời gian gần đây, nổi lên đường dây môi giới đưa một số phụ nữ có thai từ 6 đến 8 tháng sang Trung Quốc để sinh đẻ, sau đó bán con. Tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng phát hiện một số kẻ xấu liên hệ với những người phụ nữ vùng dân tộc thiểu số mang thai từ tháng thứ 6 trở lên, tìm cách đưa sang Trung Quốc. Nếu người mẹ sinh bé trai, được trả khoảng 60 triệu đồng, nếu sinh bé gái, được trả khoảng 80 triệu đồng.

Tại Đà Nẵng, Cà Mau, Kiên Giang phát hiện hoạt động môi giới (nam giới) làm thuê trên các tàu đánh cá, có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến mua bán người với mục đích bóc lột sức lao động; một số phụ nữ Việt Nam thỏa thuận kết hôn với nam giới Trung Quốc, sau đó chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn; các đối tượng hình thành đường dây môi giới lao động từ các tỉnh phía Nam sang Trung Quốc trái phép có sự thỏa thuận giữa 2 bên, sau  thời gian, chúng báo cho Công an Trung Quốc đến bốc bắt, đẩy đuổi và không trả tiền công, dẫn đến số người trên có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người.

Trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung nội dung Tiểu đề án 2/Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người khu vực biên giới, biển và hải đảo từ nay đến năm 2020”...

Theo đó, đã chủ trì xác lập, phối hợp và đấu tranh thành công 64 vụ, bắt 38 đối tượng, giải cứu 120 nạn nhân; trong đó: bắt 22 vụ, 34 đối tượng, giải cứu 50 nạn nhân; phối hợp giải cứu 12 vụ, 27 nạn nhân...

Một số đơn vị đấu tranh chống tội phạm mua bán người đạt hiệu quả cao là biên phòng các tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu); Đoàn Đặc nhiệm miền Nam.

Năm 2019, dự báo tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Trong đó là hoạt động mua bán người; tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động bất hợp pháp trên tuyến Việt - Trung và xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Do đó, các đơn vị BĐBP tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, chủ động nắm tình hình từ xa, nhất là ngoại biên và trên biển; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh chuyên án, nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm mua bán người, triển khai chiến thuật, cách đánh linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Top