‘Việt Nam đạt thành tựu vượt bậc trong phòng, chống bệnh lây nhiễm’

19/09/2017 16:37

TS. Masaya Kato, Điều phối trưởng Nhóm bệnh lây nhiễm Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam đã đạt thành tựu vượt bậc trong phòng, chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, điều trị viêm gan C và bao phủ tiêm chủng.

Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Long trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân cho TS. Masaya Kato. Ảnh: TS.Masaya Kato cung cấp

Tối ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe Nhân dân cho TS. Masaya Kato vì đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế Việt Nam, đặc biệt trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. 

Thay mặt Bộ Y tế, GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe Nhân dân, phần thưởng cao quý nhất của Bộ Y tế Việt Nam cho TS. Masaya Kato.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, kể từ năm 2006, TS. Masaya Kato đã đóng góp cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam từ dự phòng, điều trị cho tới tìm cách làm giảm giá thuốc ARV cho bệnh nhân.

TS. Masaya Kato cũng đóng góp nhiều cho lĩnh vực bệnh truyền nhiễm. Cùng với WHO TS. Masaya Kato đã thảo luận, hướng dẫn và dự phòng bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam. Nhờ vậy, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm sáng về phòng, chống HIV/AIDS và bệnh truyền nhiễm. 

Nhận Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân, TS. Masaya Kato xúc động chia sẻ, ông bắt đầu làm việc cho WHO tại Việt Nam từ năm 2006 và bắt đầu công việc phòng, chống HIV, sau đó tôi chuyển sang làm công việc lớn hơn là cùng phòng chống bệnh lây nhiễm và dịch tễ. 

Trong suốt 11 năm qua, ông đã chứng kiến những thành tựu quan trọng và những bước phát triển trong công tác phòng chống bệnh lây nhiễm. Vào tháng 10/2016, chỉ khoảng 5.000 người nhiễm HIV có thể tiếp cận điều trị ARV, tuy nhiên đến tháng 9/2017, có xấp xỉ khoảng 120.000 người được điều trị theo phương pháp này, như vậy, đã tăng 24 lần trong vòng 11 năm.

Bên cạnh đó, tỷ lệ ca sốt rét giảm đáng kể. Các ca mắc lao giảm nhiều. Phương pháp điều trị viêm gan C mang tính đột phá, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tiếp tục được duy trì ở mức cao. Năm 2014, Việt Nam đã đạt được thành tựu, những yêu cầu cơ bản của Bộ Điều lệ quốc tế 2005.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS tặng Giấy khen và hoa cho TS. Masaya Kato. Ảnh: TS.Masaya Kato cung cấp

Trước đó, lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng đã tặng Giấy khen cho TS. Masaya Kato, vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

TS. Masaya Kato ấn tượng về những đóng góp của ngành y tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Ông tin tưởng sự nỗ lực của Cục Phòng, chống HIV/AIDS sẽ chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam trong thời gian không xa.

Top