‘Việt Nam đã ức chế được tải lượng virus HIV rất cao so với thế giới’

13/12/2018 14:11

TS. Robert R.Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đánh giá: “Việt Nam đã ức chế được tải lượng virus HIV rất cao so với thế giới. Thành tựu điều trị HIV ở Việt Nam có thể sánh với thành tựu điều trị HIV ở Hoa Kỳ".

 Đại diện Bộ Y tế Việt Nam và CDC Hoa Kỳ đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên về hợp tác trong lĩnh vực phòng chống nhiễm khuẩn, giám sát kháng kháng sinh và nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế-Ảnh: Trà My

Ông Robert R.Redfield chúc mừng Việt Nam đã đưa đối tượng bệnh nhân HIV/AIDS vào chương trình BHYT, giúp cho chương trình điều trị HIV trở nên rất thành công ở Việt Nam.

TS. Robert R.Redfield hy vọng, thời gian tới, Hoa Kỳ có sự hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cúm gia cầm, đặc biệt là sản xuất vaccin ngừa cúm gia cầm. Việc sản xuất vaccin ngừa cúm không chỉ có lợi cho Việt Nam mà còn có lợi cho toàn thế giới. Vì vậy, CDC rất mong có thể hợp tác sản xuất vaccin cúm cùng Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ 9-12/12, Giám đốc CDC Hoa Kỳ Robert Redfield đã tới thăm Trung tâm Y tế Bình Chánh (phòng khám ngoại trú và phòng xét nghiệm của PEPFAR), tìm hiểu về dịch vụ xét nghiệm sàng lọc , chẩn đoán HIV, gặp gỡ trò chuyện với bệnh nhân đang điều trị bằng ARV và methadone.

Ngày 10/12, ông tới thăm Bệnh viện Chợ Rẫy để tìm hiểu về công tác phát hiện và điều trị lao cho người dân tại cộng đồng và cho người nộp đơn xin visa định cư tại Hoa Kỳ tại bệnh viện và đóng góp của bệnh viện đối với chương trình an ninh y tế toàn cầu thông qua việc tham gia hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và hệ thống giám sát kháng kháng sinh. 

TS. Redfield tới thăm Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi diễn ra các hoạt động liên quan tới Chương trình An ninh Y tế toàn cầu (kháng kháng sinh, phòng chống nhiễm khuẩn, kiểm soát dịch bệnh) do CDC Hoa Kỳ hỗ trợ, các hoạt động chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV....

Tại Viện Pasteur, ông tới thăm Trung tâm Điều phối đáp ứng dịch khẩn cấp để nghe về hoạt động thuộc chương trình An ninh Y tế toàn cầu và Thông tin chiến lược HIV. 

Sáng ngày 11/12, ông có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hợp tác với CDC trong phát hiện, phòng ngừa và kiểm soát cúm gia cầm và các bệnh lây từ động vật sang người ở Việt Nam. Ngoài ra, TS. Robert Redfield còn tới thăm Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Y tế Long Biên (nơi điều trị methadone và điều trị HIV). 

Chiều ngày 12/12, đại diện Bộ Y tế Việt Nam và CDC Hoa Kỳ đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên về hợp tác trong lĩnh vực phòng chống nhiễm khuẩn, giám sát kháng kháng sinh và nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường năng lực của các chương trình phòng, chống nhiễm khuẩn, bao gồm tiến hành đánh giá nguy cơ, xây dựng các chính sách và hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các chương trình; tăng cường năng lực xét nghiệm để phát hiện mầm bệnh kháng kháng sinh thông qua đào tạo và cố vấn, trao đổi các chủng vi khuẩn phân lập được và chia sẻ thông tin về các thực hành tốt nhất và các tiến bộ khoa học trong kỹ thuật xét nghiệm vi sinh.

Sau lễ ký kết, ông tới thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ TW nơi có hợp tác với CDC về phòng chống HIV, Cúm và An ninh Y tế toàn cầu.
Top