Venezuela tháo dỡ xưởng sản xuất ma túy sát biên giới với Colombia

24/09/2019 10:22

Lực lượng chức năng Venezuela vừa triệt phá một xưởng sản xuất chất gây nghiện tại bang biên giới Zulia, sát với nước láng giềng Colombia.

Thông báo trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp Néstor Reverol cho biết lực lượng vũ trang và Văn phòng chống ma túy quốc gia Venezuela (ONA) đã phát hiện 4 phòng thí nghiệm sản xuất ma tuý bất hợp pháp, thu giữ 3,5 tấn cocaine cùng với hơn 7 tấn tiền chất hóa học tại khu vực rừng rậm thuộc thị trấn Jesús María Semprún.

Hoạt động nằm trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy và ngăn chặn việc mở rộng diện tích trồng cây coca từ Colombia sang Venezuela.

Chính phủ Venezuela đã nhiều lần cho rằng quốc gia của họ bị ảnh hưởng bởi vấn nạn buôn bán ma túy ở Colombia.

Theo Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc, khoảng 70% cocaine của thế giới được sản xuất tại Colombia.

Trước đó, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ Colombia thông báo lực lượng an ninh đã bắt giữ một tàu ngầm vận chuyển 8 tấn cocaine hydrochloride với tổng trị giá 264 triệu USD tại vùng biển Thái Bình Dương thuộc hải phận nước này.

* Tây Ban Nha thu giữ 2 tấn cần sa được giấu dưới biển

Tây Ban Nha vừa thu giữ 2 tấn cần sa được giấu dưới biển tại một khu vực ở Địa Trung Hải.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt 32 nghi phạm buôn lậu và thu giữ 5 xe hơi cùng 3 chiếc thuyền ở tỉnh Tarifa, phía Nam Tây Ban Nha.

Lực lượng chức năng Tây Ban Nha cho biết, những kẻ buôn lậu thường sử dụng thuyền cao su và người có kinh nghiệm lặn bằng bình dưỡng khí để lấy những gói hàng cần sa được đặt rải rác dưới đáy biển.

Top