Tử hình kẻ buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc

28/01/2015 10:25

Một tòa án ở miền Nam Trung Quốc đã y án tử hình đối với nữ bị cáo người Trung Quốc, gốc Việt Huang Qingheng (Hoàng Thanh Hằng) về tội buôn bán trẻ em xuyên biên giới Việt Nam -Trung Quốc.

Hoàng Thanh Hằng (vốn là người Việt Nam, lấy chồng Trung Quốc) bị cáo buộc buôn bán trẻ sơ sinh và trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đường dây của Hằng còn đưa các phụ nữ có thai sang Trung Quốc để sinh và bán con.

Một bé gái được đoàn tụ với gia đình sau khi bị buôn bán. Ảnh Xinhua

Trong nhiều năm qua, Hoàng Thanh Hằng được cho là bán khoảng 20 đứa trẻ, thu nhập bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngoài án tử hình dành cho bị cáo Hằng, tòa án miền Nam Trung Quốc cũng kết tội 20 thành viên tham gia đường dây mua bán trẻ em, mỗi bị cáo lãnh mức án từ 22 tháng tù đến chung thân.

Theo luật hình sự Trung Quốc, các hành vi buôn bán trẻ em từ 3 bé trở lên có thể lãnh mức án tù từ 10 năm tới chung thân. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, đối tượng có thể đối mặt án tử hình.

Mỗi năm có gần 1.000 người Việt, bao gồm phụ nữ và trẻ em, bị bán ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc. Với mỗi đứa trẻ sơ sinh, bọn buôn người bán với giá lên đến 10.000 USD (213 triệu đồng).

Đầu năm 2015, Cảnh sát Trung Quốc cũng đã giải cứu 37 trẻ sơ sinh khỏi một đường dây buôn bán người. Đường dây này có quy mô gồm 103 kẻ buôn bán trẻ em, hoạt động khắp bốn vùng ở tỉnh Sơn Đông.

Những kẻ buôn bán người đã sắp xếp cho những người phụ nữ đang mang bầu vào sinh nở tại một nhà máy bỏ hoang rồi lấy những đứa trẻ mới sinh.

Top