Từ điểm nóng thành điểm sáng

03/03/2015 13:53

Từng là một điểm nóng về ma tuý, nhờ sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đặc biệt là của Hội Cựu chiến binh, đến nay tổ 26, phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình đã trở thành một trong những điểm sáng phòng chống tệ nạn này của thành phố.

Tổ 26 gồm 147 hộ, nằm trên trục đường Lý Bôn và đường Trần Lãm, có 1 nhà thờ Lạc Đạo gồm 35 giáo dân. Năm 2004, Tổ 26 là một điểm nóng của thành phố về buôn bán, tàng trữ và tiêm chích ma túy. Công an tỉnh và thành phố đã nhiều lần tiến hành truy quét một số đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc cao điểm, trên địa bàn tổ 26 có tới 25 đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyên truyền phòng chống ma tuý

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND phường, chi hội Cựu chiến binh và công an phường đã quyết định phát động phong trào phòng chống ma túy, lấy hội Cựu chiến binh và hội Cựu quân nhân làm nòng cốt. Cụ thể, đặt 2 chốt kiểm soát ma túy, các đồng chí cựu chiến binh và cựu quân nhân thay nhau túc trực 24/24 giờ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND, hội cựu chiến binh và công an phường thành lập câu lạc bộ phòng chống ma túy ở các tổ dân phố, thành lập Ban vận động gồm các đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội cựu quân nhân, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phân công 4 đồng chí ủy viên chịu trách nhiệm theo dõi giám sát 4 cụm dân cư, có nhiệm vụ rà soát, phát hiện các gia đình có đối tượng nghiện ma túy, báo cáo với ban chủ nhiệm, ban chủ nhiệm trực tiếp đến từng gia đình có con nghiện ma túy tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình đưa người nghiện đi cai nghiện các hình thức phù hợp.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống ma túy Tổ 26 luôn đổi mới hoạt động tuyên truyền, gắn với cuộc vận đồng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phát động phong trào “chùa cảnh, họ Đạo bốn gương mẫu”, tuyên truyền, giáo dục cho các cháu thanh thiếu niên “sống tốt đời, đẹp đạo”, không bị mắc vào ma túy và tệ nạn xã hội.

Từ khi thành lập Câu lạc bộ phòng chống ma túy cho tới nay, các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã giảm hẳn và không có đối tượng mới phát sinh. An ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định, cuộc sống của nhân dân được yên bình hạnh phúc.

Năm 2014, câu lạc bộ được Ban chấp hành hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tặng 3 giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống ma túy từ năm 2007 đến nay.

Top