Trung Quốc "cất vó" 133.000 nghi phạm ma túy

17/04/2015 08:44

Bộ Công an Trung Quốc ngày 16/4 công bố, cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 133.000 nghi phạm và tịch thu 43,3 tấn ma tuý các loại trong sáu tháng thực hiện chiến dịch chống ma túy trên toàn quốc.

Cảnh sát canh gác tại một nhà máy ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) - Ảnh: CNN

Nhà chức trách cũng đã xử lý 115.000 vụ việc liên quan đến ma túy, như trộm cướp, và 606.000 trường hợp sử dụng ma túy, trong các chiến dịch "cấm ma túy tại hàng trăm thành phố ở Trung Quốc”, ông Liu Yuejin, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Theo ông Liu, các con số công bố cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng ma tuý bị bắt giữ tăng 44,9%. Vị đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho biết các băng nhóm buôn bán ma túy ở nước này đã "phải chịu một đòn chí mạng" và những người sử dụng ma túy đã bị “điều chỉnh bắt buộc”.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, lực lượng cảnh sát chống ma túy cũng chịu “tổn thất nặng nề”, với 9 nhân viên cảnh sát hy sinh và 76 người khác bị thương nặng.

Ông Liu cho biết các vấn đề liên quan đến ma túy ở Trung Quốc vẫn hết sức nghiêm trọng, đáng chú ý là hoạt động mua bán ma túy trực tuyến gia tăng mạnh. Bộ Công an Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống ma túy trên mạng, bắt đầu từ tháng Tư và kéo dài trong ba tháng, nhắm đến các tội phạm liên quan đến ma túy trên Internet.

9 tháng qua, một loạt các ngôi sao điện ảnh và truyền hình, đạo diễn phim, ca sĩ, đã bị bắt liên quan đến tàng trữ và tiêu thụ ma túy, trong đó có Jaycee Chan, con trai của ngôi sao phim kung fu Thành Long (Jackie Chan), người đã bị một tòa án Bắc Kinh buộc tội liên quan đến ma túy và bị kết án sáu tháng tù.

Tháng 8 năm ngoái, hàng chục cơ quan quản lý các diễn viên và ca sĩ đã ký một thỏa thuận với chính quyền Bắc Kinh cấm sử dụng ma túy trong ngành công nghiệp giải trí và cam kết sa thải bất kỳ nghệ sĩ nào phạm luật.

Top