Trung Quốc bắt 31 nghi phạm buôn bán phụ nữ

25/11/2014 09:25

Ngày 24/11, các lực lượng chức năng vùng Nội Mông, Trung Quốc đã bắt giữ 31 đối tượng tình nghi buôn người, giải cứu 14 phụ nữ.

Trong số những phụ nữ được giải cứu có 11 người Myanmar. Nhiều người trong số này dưới 18 tuổi. Hiện tất cả đã được bàn giao cho cho cảnh sát Myanmar.

Các đối tượng buôn bán người bị bắt giữ trong chiến dịch chống buôn người tại Nội Mông. Ảnh Xinhua

Nhóm tội phạm này đã lừa số phụ nữ bằng chiêu hứa đưa đi du lịch và tìm việc làm cho họ. Các nạn nhân sau đó bị bán làm vợ cho đàn ông nông thôn Trung Quốc với giá khoảng 50.000 Nhân dân tệ (8.142 USD).

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã mất 3 tháng để triệt phá đường dây này.

Sự mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc, hậu quả của chính sách một con và tư tưởng trọng nam khinh nữ, đã khiến một số lượng lớn đàn ông nước này rơi vào tình cảnh độc thân. 

Một cuộc điều tra mới đây cho thấy tỷ lệ mất cân bằng giới tính hiện nay ở Trung Quốc là 118 bé trai/100 bé gái.

Tháng 9 vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết công an nước này sẽ kiểm soát các trang web môi giới các cô dâu nước ngoài (các nước Đông Nam Á,) cho đàn ông Trung Quốc để kiểm soát tình trạng buôn bán người và mại dâm.

Top