Trung Quốc: Nhiều thanh niên nhà giàu bị bắt vì sở hữu, mua bán ma tuý

16/01/2019 15:34

Cảnh sát thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang cho hay 11 người là thành viên hai ban nhạc rock, dương tính với cần sa sau khi cảnh sát phá một vụ án ma túy tháng trước, sẽ phải ra tòa.

Cảnh sát lấy mẫu tóc xét nghiệm dương tính với ma túy

Cảnh sát đã mở điều tra hồi tháng 9/2018, sau khi nhận được mật báo. Hầu hết các nghi phạm từng du học, gia đình có điều kiện, lập ban nhạc sau khi về nước.

Các nghi phạm là con nhà giàu thế hệ thứ hai ở Trung Quốc, trữ cần sa tại phòng thu âm và bán ma túy.

Một trong số các nghi phạm là Hoàng Tiểu Tân, 20 tuổi, con trai một doanh nhân nổi tiếng. Hoàng Tiểu Tân tốt nghiệp đại học ở Mỹ, làm việc trong công ty của bố khi về Trung Quốc một thời gian trước khi bỏ việc và lập ban nhạc với ba người bạn.

Hoàng Tiểu Tân khai rằng lần đầu dùng ma túy vào cuối năm 2017, khi được hai người bạn đưa cho điếu cần sa. Hoàng cũng mua cần sa qua mạng Internet để bản thân sử dụng, hoặc cho các thành viên trong nhóm hay bán cho người khác.

Một nghi phạm khác có tên A Khang, mua thuốc từ một người bạn, trả tiền qua ví điện tử WeChat - một ứng dụng trên di động. Sau khi nhận tiền, người bạn sẽ gửi vị trí giấu thuốc cho A Khang. Thuốc thường được giấu trong các bụi rậm ở khu dân cư.

Hồi tháng 9, cảnh sát Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cũng bắt giữ 50 con nhà giàu trong một vụ án tương tự.

"Sử dụng ma túy không phải tin gì mới trong giới nhạc sĩ", một người dùng mạng bình luận.

Hồi cuối tháng 11/2018, ca sĩ Trần Vũ Phàm bị tạm giữ vì sử dụng ma túy. Vụ bắt giữ được tiến hành vào tối 26/11/2018. Tại hiện trường, cảnh sát Bắc Kinh thu giữ 7,96 gram băng phiến, 2,14 gram cần sa.

Top