Trung Quốc: 2 tháng, bắt 30.000 đối tượng làm phim khiêu dâm, cờ bạc

23/12/2014 11:22

Theo Tân Hoa Xã, hơn 30.000 người Trung Quốc đã bị bắt trong vòng 2 tháng thực hiện chiến dịch trấn áp nạn khiêu dâm và cờ bạc tại nước này.

Cờ bạc và khiêu dâm là bất hợp pháp tại Trung Quốc. Ảnh minh hoạ

Trong cuộc vây bắt gần dây nhất, cảnh sát miền Nam tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ 3.014 người. Tính đến ngày 15/12, tính riêng tỉnh Quảng Đông đã có 8.000 người bị tạm giam hình sự.

Ngày 24/11, tại thành phố Huệ Châu, cảnh sát đã phá một đường dây cờ bạc trực tuyến có nguồn tiền lến đến khoảng 30 triệu nhân dân tệ (hơn 103 tỉ đồng). Cờ bạc là bất hợp pháp tại Trung Quốc từ năm 1949. Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống các sản phẩm khiêu dâm vào tháng 4/2014 với mục đích “làm sạch” hệ thống mạng nước này. Kể từ khi lên cầm quyền hồi đầu năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tăng cường mức độ kiểm soát hệ thống mạng nước này.

Top