Trùm sản xuất cần sa tổng hợp người Trung Quốc bị bắt tại Mỹ

01/06/2015 16:13

Các đặc vụ của Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ - Drug Enforcement Administration, gọi tắt là DEA - vừa bắt giữ người Trung Quốc Haijun Tian (33 tuổi) tại sân bay quốc tế Los Angeles vì tội sản xuất và tuồn một lượng lớn cần sa tổng hợp vào thị trường nước này.

Cần sa tổng hợp hiệu Spice

Đây là thành quả sau một quá trình điều tra theo dõi công phu của DEA nhằm chấm dứt tình trạng nhập khẩu và buôn bán trái phép cần sa tổng hợp (spice) vào thị trường Mỹ.

Theo DEA, Haijun Tian là chủ một cơ sở sản xuất và xuất khẩu cần sa tổng hợp hàng đầu từ Trung Quốc vào Mỹ. Lực lượng chức năng hy vọng, với những thông tin thẩm tra được từ Haijun Tian, họ sẽ có thêm cơ sở triệt phá tiếp các mắt xích quan trọng khác trong mạng lưới ngầm buôn bán cần sa tổng hợp và nhiều dược phẩm trái phép khác. Tian đến Los Angeles là vì hắn có một khách hàng lớn tại đó. Không may cho tên này khi khách hàng đó giờ đã trở thành tay trong của DEA.

Vụ bắt giữ Haijun Tian có ý nghĩa đặc biệt không chỉ vì đây là đối tượng xuất khẩu cần sa tổng hợp hàng đầu, cung cấp tới 70% dược phẩm trái phép vào Mỹ, mà còn vì các nhà sản xuất ma túy tổng hợp Trung Quốc hiếm khi tới Mỹ.

Theo kết quả một số cuộc điều tra, mặc dù những năm việc sử dụng cần sa tổng hợp ở Mỹ đã giảm nhưng những loại thuốc cấm này vẫn được bán rong trên đường phố và bán công khai trên mạng Internet, các cửa hàng thuốc lá và cửa hàng bán lẻ với một số nhãn mác như Scooby Snax, Black Diamond…

Kể từ năm 2014, DEA đã thu giữ 19 tấn Spice đóng gói và các nguyên liệu mà có thể đã mang lại hàng trăm triệu đô la cho tội phạm buôn bán ma túy.

Các báo cáo không thường xuyên tại nhiều bang nước Mỹ cho biết, từ năm 2009 đến nay đã có ít nhất 1.000 người Mỹ chết sau khi hút cần sa tổng hợp. Ngoài ra, trong những tháng qua, các bệnh viện và trung tâm chống ngộ độc Mỹ đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu liên quan tới việc sử dụng spice, muối tắm hoặc flakka.

Top