Trò đánh lừa công an của băng tội phạm chở 227 bánh heroin

28/04/2015 16:14

5 xe hoa tiêu liên tục hoán đổi vị trí trong đoàn, khiến cảnh sát khó xác định ôtô nào chở ma túy. Màn đánh lừa công an của băng tội phạm được Công an tỉnh Lào Cai tiết lộ.

Ba người mang quốc tịch Lào vận chuyển ma túy bị bắt. Ảnh: Cơ quan công an

Giáp mặt kẻ buôn ma túy trong đêm

48 giờ sau khi chuyên án bóc gỡ đường dây vận chuyển 227 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam được triệt xóa, cảnh sát cơ động trang bị súng, dùi cui vẫn được lệnh ứng trực quanh trụ sở Công an tỉnh Lào Cai phòng ngừa tội phạm bỏ trốn. Người lạ muốn ra vào khu vực 3 kẻ buôn “hàng trắng” đang bị tạm giữ cần sự đồng ý của ban chuyên án.

Đêm 23/4, khi việc ghi lời khai nghi phạm kết thúc, phóng viên được tiếp xúc với Nha Ly Von (30 tuổi, ở tỉnh Hủa Phăn, Lào) - người đàn ông giữ vai trò phiên dịch trong chuyến hàng 227 bánh heroin.

Von kể, 10 năm trước anh ta được Nhà nước Lào cử sang Việt Nam học tập chuyên ngành lâm nghiệp. Năm 2010, chàng trai 25 tuổi trở về quê hương làm cán bộ công đoàn tỉnh. “Lương em mỗi tháng chỉ hơn một triệu đồng tiền Việt, không đủ sống, chẳng dám lấy vợ” - Von chia sẻ.

Sau thời gian quen Hơ Lếch (23 tuổi, ở tỉnh Hủa Phăn), đầu năm 2015, Von được thanh niên này thuê đi phiên dịch, dẫn đường trong chuyến buôn ma túy. “Nếu mua bán thành công, tiền lót tay em được nhận là 10.000 USD” - Von nói lưu loát bằng tiếng Việt.

Người giữ vai trò đồng phạm vụ vận chuyển ma túy thừa nhận, khoảng thời gian học tập ở Việt Nam, anh ta biết hành vi mua bán heroin ở nước sở tại sẽ bị kết tội nặng nhưng vẫn quyết làm. Sau khi bị bắt, Von tâm sự vẫn chưa muốn bố mẹ và người yêu biết chuyện vì sợ họ buồn.

Một tay bị khóa vào ghế, Von nói đã ân hận việc mình vừa gây ra.

Thông qua một phiên dịch tiếng Mông Lào được cảnh sát trưng cầu, phóng viên tiếp tục hỏi chuyện thanh niên 23 tuổi - chủ lô hàng 227 bánh heroin. Hơ Lếc sinh năm 1992, đã có 4 con.

Lếch bảo qua môi giới của một người bản địa đã quen với những kẻ buôn ma túy ở huyện Mường Khương (Lào Cai). Họ cấu kết hình thành đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Hơ Lếc nói, “hàng trắng” bị cảnh sát bắt quả tang mua của một đầu nậu gần biên giới Lào - Myanmar. Tiền hàng đã được anh ta trả trước một nửa, số còn lại bán hết sẽ thanh toán.

Theo lời Hơ Lếc, do quãng đường vận chuyển xa nên cậu ta thuê Hơ Ly Giê (46 tuổi, ở Viên Chăn, Lào) cùng áp tải và lái xe với tiền công 10.000 USD khi phi vụ thành công.

Nha Ly Von, Hơ Lếc và Hơ Ly Giê. Ảnh: Cơ quan công an

Trò đánh lừa công an của băng nhóm ma túy

Đại tá Giàng Ly Pao - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể, đã chỉ đạo nhiều chuyên án ma túy, nhưng lần triệt xóa đường dây 227 bánh heroin là vụ lớn nhất ông từng làm.

Các hốc kín cất giấu ma túy được chế tạo tinh vi ở nước ngoài, trên những chiếc xe đắt tiền trước khi lăn bánh tại Việt Nam. “Các khoang kín sau khi chế tạo được phủ sơn cùng màu, lắp đặt thiết bị, ghế ngồi lên trên nên khó phát hiện bằng mắt thường. Chó nghiệp vụ đánh hơi ít hiệu quả bởi tội phạm có cách xóa mùi” - vị Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nói.

Qua một số vụ việc đơn vị bắt giữ gần đây, đại tá Pao cho rằng tội phạm ma túy đang thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động so với trước. Thay vì mua bán ma túy kiểu “tiền trao cháo múc”, những kẻ mua "hàng trắng" sẽ chuyển trước tiền mặt cho nhóm vận chuyển để chúng mua heroin theo yêu cầu. Khi nào ma túy giao dịch trót lọt, kẻ vận chuyển mới có thù lao.

Nói về chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển 227 bánh heroin, vị Phó giám đốc bảo suốt quá trình di chuyển trên lãnh thổ Việt Nam, băng nhóm này nhiều lần thay đổi đội hình để đánh lừa nếu bị theo dõi.

Đoàn ôtô vận chuyển ma túy gồm 6 chiếc, nhập cảnh vào Việt Nam từ một cửa khẩu ở Hà Tĩnh. Chúng di chuyển xuôi về Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Nội để tới cao tốc Lào Cai. “Trong 6 xe, chỉ có một chiếc chở ma túy. Cái khó của công an là xác định heroin giấu ở xe nào để bắt” - đại tá Pao nói trong buổi thông tin vụ việc tới một số cơ quan báo chí.  

Việc có 5 xe tham gia dẫn đường, hoa tiêu cho chuyến hàng cấm buộc cảnh sát liên tục thay đổi chiến thuật đeo bám để tránh bị động. Dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để loại trừ, trinh sát xác định chiếc Toyota Sienna mang biển kiểm soát Lào là xe chở heroin.

Cảnh sát giám định 227 bánh heroin thu giữ. Ảnh: Việt Đức/zing.vn

22h ngày 22/4, khi chiếc xe 7 chỗ di chuyển đến gần trạm thu phí thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, lệnh phá án được phát đi.

Nhiều chiếc xe hóa trang của cảnh sát nối đuôi nhau cùng tiến vào trạm thu phí, áp sát chiếc xe biển số nước ngoài. Việc di chuyển, sắp xếp đội hình xe hóa trang được cấp trên chỉ đạo phải đảm bảo cho chiếc Toyota nghi phạm nằm kẹp giữa đoàn.

Tới trạm thu phí, người cầm lái là Hơ Lếc hạ kính xe, thò tay ra mua vé. Tên này lập tức bị trinh sát hóa trang khống chế từ ngoài. 

Lọt vào điểm mai phục, Hơ Ly Giê và Nha Ly Von chốt cửa xe cố thủ, bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của cảnh sát, buộc trinh sát nổ AK trấn áp. Lực lượng vây bắt dùng vật cứng phá kính xe, khống chế những tên còn lại.

Việc bắt giữ được tội phạm, thu lượng ma túy lớn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ tham gia đánh án được đại tá Pao đánh giá là thành công toàn diện của chuyên án.

Top